Khắc phục tình trạng trạm bơm 'treo nồi hông' lúc lúa trổ

(Baonghean.vn) - Do đầu nguồn các con sông lớn cạn nước, nên thời điểm này, nhiều diện tích lúa ở các vùng trạm bơm trên địa bàn tỉnh bị thiếu nước. Các đơn vị thủy lợi đang phối hợp với địa phương đưa ra các giải pháp “cứu lúa”.
Trạm bơm Rạng nằm trên địa bàn xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương) hiện đang bị "treo nồi hông". Ảnh: Văn Trường
Trạm bơm Rạng nằm trên địa bàn xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương) hiện đang bị "treo nồi hông". Ảnh: Văn Trường

Tại địa bàn huyện Thanh Chương hiện có khá nhiều trạm bơm dọc sông Lam nhiều tháng qua hoạt động “phập phù” do thiếu nước. Như tại trạm bơm Rạng nằm trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương tưới cho trên 550 ha, tuy nhiều nhiều thời điểm máy bơm trong tình trạng "treo nồi hông” (cách nhà nông gọi lồng chắn rác của ống hút bị lộ lên khi nước cạn), một số diện tích lúa đã thiếu nước.

Ông Lê Ngọc Hiếu, Cụm trưởng Cụm bơm Rạng (thuộc Công ty TNHH-MTV thủy lợi Thanh Chương) cho biết: "Do nguồn nước sông Lam vừa cạn, vừa bị thay đổi dòng chảy khiến cho 4 trạm bơm trên địa bàn hoạt động rất khó khăn, chỉ biết chờ khi nào phía trên thủy điện xả nước mới có nước bơm. Để đối phó với tình trạng thiếu nước, chúng tôi đã cho lắp thêm 1 trạm bơm dã chiến ở Đồng Hói, bơm nước ở ao hồ lên tưới cho 60 ha".

Công nhân trạm bơm ở huyện Thanh Chương đang cho nối dài ống bơm để lấy nước. Ảnh: Văn Trường.
Công nhân trạm bơm ở huyện Thanh Chương đang cho nối dài ống bơm để lấy nước. Ảnh: Văn Trường. 

Đại diện Công ty TNHH Thủy lợi huyện Thanh Chương cho biết thêm: Đơn vị phục vụ nước tưới cho trên 3000 ha lúa, chủ yếu là vùng bơm, hiện nay có 8 trạm bơm nằm dọc sông Lam nhiều tháng qua hầu hết bị “treo nồi hông” do nguồn nước sông Lam cạn kiệt vào trước mùa nắng nóng.

Trước thực trạng trên, để phục vụ tưới, đơn vị đã cho lắp đặt các trạm bơm dã chiến ở các vị trí có nguồn nước sông cụt, khe suối bơm bổ sung. Tiến hành nối thêm ống hút cho các trạm bơm.  Đơn vị khuyến cáo các địa phương tổ chức điều tiết nước hợp lý, tăng cường việc đắp bờ giữ nước hạn chế tình trạng thất thoát nước. Để giải quyết tình trạng thiếu nước chúng tôi đề nghị cấp có thẩm quyền yêu cầu các nhà máy thủy điện xả nước để phục vụ tưới lúa xuân.

Trạm bơm Gò Vịm xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) nguồn nước cạn kiệt. Ảnh: Văn Trường.
Trạm bơm Gò Vịm xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) nguồn nước cạn kiệt. Ảnh: Văn Trường.

Cũng nằm trong tình trạng trên, địa bàn các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn có 2 trạm bơm nằm dọc sông Con bị “treo nồi hông”, là trạm bơm Gò Vịm xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) tưới cho 80 ha lúa, trạm bơm Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) tưới cho 260 ha lúa. Để ứng phó với tình trạng thiếu nước các vùng trên đều phải lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến để bơm bổ sung cứu lúa.

Lắp đặt các máy bơm dã chiến ở xã Châu Tiến, Quỳ Châu để "cứu" lúa. Ảnh: Văn Trường.
Lắp đặt các máy bơm dã chiến ở xã Châu Tiến, Quỳ Châu để "cứu" lúa. Ảnh: Văn Trường.

Do thời gian dài ít mưa, nên thượng nguồn khe suối ở Quỳ Châu khô cạn, đặc biệt là hệ thống thủy lợi Kẻ Cọc, Khe Nhã, hồ Khe Mó, hồ Khe Hạ xã Châu Tiến đều trơ đáy, dẫn đến 70 ha lúa có nguy cơ thiếu nước, tại huyện Quế Phong, một số diện tích lúa có nguy cơ thiếu nước như xã Tiền Phong, Đồng Văn… Trước thực trạng trên Công ty TNHH-MTV thủy lợi Tây Bắc đã tiến hành lắp 2 máy bơm dã chiến ở xã Châu Tiến (Quỳ Châu) và một máy bơm dã chiến ở huyện Quế Phong.

Nghệ An hiện có trên 600 trạm bơm điện, phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có 50 trạm bơm lấy nước trực tiếp từ các con sông chính như sông Lam, sông Hiếu, sông Con. Năm nay, dự báo vào mùa Hè lưu lượng dòng chảy trên các sông sẽ thấp. Điều đó cũng đồng nghĩa với vụ lúa xuân nguy cơ hạn hán tại các vùng trạm bơm điện lấy nước từ các dòng sông chính sẽ rất lớn.

Hạn hán khốc liệt, cá chết khô ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài đã khiến mực nước tại sông Cấm, đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xuống thấp kỷ lục. Các loại thủy sản như cá, ốc, ngao...chết trắng đầy sông.
Nghệ An: Tập trung cứu lúa vùng hồ chứa và cuối nguồn trong hạn hán

Nghệ An: Tập trung cứu lúa vùng hồ chứa và cuối nguồn trong hạn hán

(Baonghean.vn) - Mấy ngày vừa qua, địa bàn Nghệ An có được một số cơn "mưa vàng" cục bộ. Tuy nhiên nắng nóng gay gắt trở lại đã khiến cho nhiều cánh đồng lúa, hoa màu ở các huyện Tân Kỳ, Nghi Lộc, Nam Đàn, Đô Lương… thiếu nước. Nhiều nơi đang tập trung chống hạn cứu lúa vùng hồ chứa và vùng cuối nguồn.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.