Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 150.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.
Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Đoàn, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn Cụm Bắc Trung bộ.
Đại biểu tỉnh Nghệ An dự đại hội có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

Đại biểu đại diện Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị: Thành đoàn Hà Nội; Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh; Các Tỉnh đoàn Cụm Thi đua Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đoàn Thanh niên Quân khu 4; Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Việt Nam.

KHƠI DẬY Ý CHÍ, KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN CỦA TUỔI TRẺ TRÊN

QUÊ HƯƠNG BÁC HỒ

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thanh thiếu nhi Nghệ An hiện có gần 1 triệu người, chiếm khoảng 30% dân số của tỉnh, trong đó số lượng đoàn viên gần 150 nghìn người. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An có 35 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Các đồng chí lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; Đoàn kết - Bản lĩnh - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu: “Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, bồi dưỡng thế hệ trẻ tỉnh Nghệ An phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh, tinh thần cách mạng, tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên; đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, cùng nhau hành động, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Nghệ An phát triển trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, thi đua thực hiện có hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn gồm “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và ba chương trình đồng hành gồm “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Đình Tuyên

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận sôi nổi, dân chủ, phân tích toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới với 4 nhóm nhiệm vụ đột phá, 12 chỉ tiêu trọng tâm và 6 đề án trọng điểm.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn đại biểu thiếu nhi thay mặt cho hơn 700 nghìn đội viên, thiếu niên nhi đồng trên toàn tỉnh đến chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn đại biểu thiếu nhi thay mặt cho hơn 700 nghìn đội viên, thiếu niên nhi đồng trên toàn tỉnh đến chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

XÂY DỰNG HÌNH MẪU THANH NIÊN NGHỆ AN VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA TÌNH

Tại diễn đàn trọng thể của tuổi trẻ tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội; theo đó nhìn lại chặng đường 5 năm qua cho thấy, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đã nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thành Duy

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; nhiều tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Nghệ An trên các lĩnh vực được tôn vinh; gần 19.000 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đội ngũ cán bộ đoàn các cấp ngày càng trưởng thành vững vàng.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc mà cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Năm năm tới, là giai đoạn tỉnh ta tập trung cao độ các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển “trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Điều đó đặt ra yêu cầu cao, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, trong đó có tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên. Các phong trào của Đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhạy bén, thích ứng để vừa đáp ứng yêu cầu chính đáng của thanh niên, vừa đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định; đặc biệt là tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục của mình để định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên Nghệ An xác định và kiên định theo đuổi lý tưởng, lẽ sống cao đẹp; từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với đó, tuổi trẻ Nghệ An hãy tiên phong đi đầu trong cuộc cách mạng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh - một trong những nhiệm vụ, giải pháp tỉnh xác định có tính cách mạng hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Triển khai phong trào cán bộ, đoàn viên, thanh niên công chức Nghệ An gương mẫu tận tụy, nói không với tiêu cực trong thực thi công vụ;nghiên cứu xây dựng bộ nhận diện thái độ ứng xử, hành động của cán bộ, công chức là đoàn viên, thanh niên trong thực thi công vụ góp phần tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cải cách hành chính của tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, học nghề, kỹ năng nghề, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư, để thanh niên Nghệ An ít phải rời quê hương lao động nơi xứ người.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở cần nghiên cứu phát động trong toàn Đoàn phong trào học ngoại ngữ - một trong những “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa thành công trong kỷ nguyên số 4.0. Mặt khác, mỗi cán bộ Đoàn phải không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, giữ gìn hình ảnh, tư cách, đạo đức của mình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng bước trướng của Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với dòng chữ: “Tuổi trẻ Nghệ An: Đoàn kết - bản lĩnh - xung kích - sáng tạo; xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh". Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng bước trướng của Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với dòng chữ: “Tuổi trẻ Nghệ An: Đoàn kết - bản lĩnh - xung kích - sáng tạo; xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh". Ảnh: Thành Duy

Thực hiện nhất quán quan điểm “Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, tin tưởng, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; có kế hoạch cụ thể, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã có những bước phát triển mới, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chung sức trẻ xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Văn Cương ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận và xác lập các giải pháp thực hiện.

Trước hết, các cấp bộ đoàn cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong hiện thức hóa “khát vọng sông Lam”.

Trong triển khai các phong trào, cần xác lập những giải pháp cụ thể, sáng tạo, có tính khả thi; luôn sẵn sàng xung phong đảm nhận những nội dung công việc mới và khó được các cấp ủy đảng và đoàn cấp trên giao; quan tâm việc phát triển nguồn lực chất lượng cao, xung kích trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Tổ chức Đoàn cần triển khai nhiều giải pháp giúp thanh niên trau dồi tri thức, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế; mạnh mẽ, quyết liệt và nhanh chóng thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong công việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm việc làm.

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện tốt khâu đột phá mà Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An đề ra, đó là "Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”.

“Chúng ta kỳ vọng Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tới với những sáng tạo mới, đề xuất được nhiều mô hình hay, cách làm mới cho phong trào thanh thiếu nhi cả nước và tin tưởng rằng đoàn viên, thanh thiếu nhi của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang hết nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đề ra”, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu.

Đồng chí Ngô Văn Cương thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Văn Cương thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Tại phiên trọng thể, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 49 đồng chí đã ra mắt Đại hội. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII.

Thay mặt Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương chân thành cảm ơn toàn thể Đại hội đã tin tưởng bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đình Tuyên

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đình Tuyên

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao trước cấp uỷ, chính quyền, các cấp bộ Đoàn và toàn thể Đoàn viên thanh niên trong tỉnh”, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An bày tỏ.

Để xứng đáng với niềm tin tưởng của Đại hội, đồng chí Lê Văn Lương khẳng định cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ nỗ lực cố gắng, tiên phong, gương mẫu, tận tuỵ với công việc, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tập thể đoàn kết, năng động, xung kích, sáng tạo, đổi mới để tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà tiếp tục phát triển hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…