Khám phá kiến trúc mẫu mực, nét cổ kính của đền Bà Chúa ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Đền Bà Chúa ở xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương là một công trình kiến trúc tôn giáo được nhân dân khởi dựng lên để thờ Tam toà Thánh Mẫu, về sau đền cùng phối thờ thêm các nhân thần có công với đất nước gồm Cao Sơn - Cao Các, quan Lê Quý Công.
Đền Bà Chúa tọa lạc trên một khu đất rộng 2.565m2 nằm thoải ven bãi sông Lam, phong cảnh hữu tình. Hiện đền lưu giữ nét cổ kính hiếm có, trầm mặc cùng thời gian hàng trăm năm. Ảnh: Ngọc Phương

Đền Bà Chúa tọa lạc trên một khu đất rộng 2.565m2 nằm thoải ven bãi sông Lam, phong cảnh hữu tình. Hiện đền lưu giữ nét cổ kính hiếm có, trầm mặc cùng thời gian hàng trăm năm. Ảnh: Ngọc Phương

Trụ cổng đền với hình tượng long ẩn vân (rồng lượn trong mây). Ảnh: Ngọc Phương

Trụ cổng đền với hình tượng long ẩn vân (rồng lượn trong mây). Ảnh: Ngọc Phương

Những mảnh sứ cổ được xác định là sứ Trung hoa có niên đại đầu đời nhà Thanh (gốm sứ Trung hoa được giao thương sang Việt Nam vào đầu triều Nguyễn). Ảnh: Ngọc Phương

Những mảnh sứ cổ được xác định là sứ Trung hoa có niên đại đầu đời nhà Thanh (gốm sứ Trung hoa được giao thương sang Việt Nam vào đầu triều Nguyễn). Ảnh: Ngọc Phương

Bờ nóc đền với hình tượng rồng và linh vật rất sinh động. Ảnh: Ngọc Phương

Bờ nóc đền với hình tượng rồng và linh vật rất sinh động. Ảnh: Ngọc Phương

Nhìn từ phía sau đền góc bên phải, sẽ thấy mái đền từ thượng điện, trung điện, hạ điện và tả, hữu của hạ điện tôn thêm nét cổ kính. Ảnh: Ngọc Phương

Nhìn từ phía sau đền góc bên phải, sẽ thấy mái đền từ thượng điện, trung điện, hạ điện và tả, hữu của hạ điện tôn thêm nét cổ kính. Ảnh: Ngọc Phương

Chính điện ngôi đền với các bức hoành phi, câu đối cổ. Ảnh: Ngọc Phương

Chính điện ngôi đền với các bức hoành phi, câu đối cổ. Ảnh: Ngọc Phương

Chiếc chuông cổ treo ở trong đền. Ảnh: Ngọc Phương

Chiếc chuông cổ treo ở trong đền. Ảnh: Ngọc Phương

Mái đền với những kèo, cột, oai, bẩy, mảng miếng chạm trổ rất tinh tế, thể hiện niềm mong muốn trường tồn, phú quý của người xưa. Ảnh: Ngọc Phương

Mái đền với những kèo, cột, oai, bẩy, mảng miếng chạm trổ rất tinh tế, thể hiện niềm mong muốn trường tồn, phú quý của người xưa. Ảnh: Ngọc Phương

Phía trên cao sát mái gian Trung điện có các bức tượng phật và nhân thần. Bên dưới có ba chữ nho: Tam Quang Chiếu. Dịch nghĩa: Mặt trời, mặt trăng, tinh tú (sao) cùng chiếu sáng. Ảnh: Ngọc Phương

Phía trên cao sát mái gian Trung điện có các bức tượng phật và nhân thần. Bên dưới có ba chữ nho: Tam Quang Chiếu. Dịch nghĩa: Mặt trời, mặt trăng, tinh tú (sao) cùng chiếu sáng. Ảnh: Ngọc Phương

Một gian thờ nhỏ bên hữu gian Trung điện. Ảnh: Ngọc Phương

Một gian thờ nhỏ bên hữu gian Trung điện. Ảnh: Ngọc Phương

Phía trong gian Thượng điện là 3 bức tượng cổ thờ Bà Chúa Liễu Hạnh (chính giữa), Bà Chúa Thượng Ngàn và Mẫu Thoải. Ảnh: Ngọc Phương

Phía trong gian Thượng điện là 3 bức tượng cổ thờ Bà Chúa Liễu Hạnh (chính giữa), Bà Chúa Thượng Ngàn và Mẫu Thoải. Ảnh: Ngọc Phương

Phía trước đền là dòng sông Lam trong xanh uốn lượn, xung quanh xưa kia là một làng mạc trù phú, nay là những cánh đồng, ruộng ngô tươi tốt. Đền Bà Chúa được coi là một mẫu mực điển hình của phong cách kiến trúc truyền thống, đăng đối, có tiền, có hậu, có thượng, có hạ, có tả, có hữu được bố cục trải dài theo chiều sâu, nên đã tạo cho di tích một không gian thoáng đãng, nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, linh thiêng của chốn đền đài, miếu mạo. Ảnh: Ngọc Phương

Phía trước đền là dòng sông Lam trong xanh uốn lượn, xung quanh xưa kia là một làng mạc trù phú, nay là những cánh đồng, ruộng ngô tươi tốt. Đền Bà Chúa được coi là một mẫu mực điển hình của phong cách kiến trúc truyền thống, đăng đối, có tiền, có hậu, có thượng, có hạ, có tả, có hữu được bố cục trải dài theo chiều sâu, nên đã tạo cho di tích một không gian thoáng đãng, nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, linh thiêng của chốn đền đài, miếu mạo. Ảnh: Ngọc Phương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.