Khảo sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại huyện Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 16/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát và làm việc với UBND huyện Nghi Lộc để nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến thuộc thẩm quyền của giải quyết của UBND huyện Nghi Lộc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Nhật Minh – đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về phía huyện Nghi Lộc có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Nghi Lộc là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, dự án trọng điểm của tỉnh. Trong thời gian qua, tình hình đơn thư trên địa bàn huyện tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Nội dung đơn tập trung liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân phát sinh nhiều đơn thư là do huyện Nghi Lộc là địa bàn có nhiều dự án thu hút đầu tư của tỉnh nhưng quy định chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thiếu ổn định, có nội dung chưa phù hợp, công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ còn những tồn tại.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng báo kết quả giải quyết đơn thư do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chuyển đến. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng báo kết quả giải quyết đơn thư do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chuyển đến. Ảnh: Thanh Lê

Trong 2 năm (2021 và 2022), UBND huyện đã tiếp nhận 1.408 đơn với 1.183 vụ việc, trong đó, có 283 vụ cấp trên chuyển đến; 7 vụ việc do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chuyển đến.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và các phòng, ban, địa phương liên quan đã làm rõ tiến độ, những vướng mắc trong giải quyết từng vụ việc, đơn thư do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến gồm: Đơn của bà Đặng Thị Hà ở xóm 2, xã Nghi Trung với nội dung phản ánh việc Công ty Thương mại dịch vụ cơ khí Minh An sản xuất và kinh doanh sắt thép gây ồn ào, ngập lụt, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông ở khu dân cư.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị huyện Nghi Lộc bổ sung các thông tin vụ việc đầy đủ hơn nữa để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị huyện Nghi Lộc bổ sung các thông tin vụ việc đầy đủ hơn nữa để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Lê

Đơn thư của ông Nguyễn Xuân Thông ở xóm Tân Sơn, xã Nghi Yên kiến nghị cấp đất đền bù, tái định cư khi thực hiện dự án đường giao thông nối Quốc lộ 1A vào Khu Du lịch sinh thái Bãi Lữ.

Đơn của ông Hoàng Nhật Bình ở xóm 10, xã Nghi Thuận đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc thu hồi đất của gia đình ông để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường N5 đoạn qua xã Nghi Thuận.

Đơn của ông Thạch Quang Hiệp ở xóm Trường Thịnh, xã Nghi Trường khiếu nại xã Nghi Trường liên quan đến lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông sai quy định và yêu cầu trả lại thửa đất mà UBND xã đã mượn của gia đình ông để làm nhà văn hóa xóm 8 cũ.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Đơn của bà Nguyễn Thị Chơn ở xóm Trung Thắng, xã Nghi Tiến phản ánh: UBND xã Nghi Tiến thực hiện thu hồi đất của gia đình bà để làm đường giao thông nhưng không có quyết định thu hồi, tự ý phá dỡ bờ bao, cây trồng, công trình trên đất và không thực hiện bồi thường về đất, tài sản cho gia đình bà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và một số nội dung khác.

Đơn của ông Trịnh Văn Phúc ở xóm 8, xã Nghi Đồng đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất tại cánh đồng Cổ Cò thuộc xóm 8, xã Nghi Đồng mà gia đình ông sản xuất, canh tác từ năm 2003.

Vụ việc người dân Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc cản trở việc thi công tại Dự án Khu Công nghiệp WHA thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Đồng chí Thái Thị An Chung kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Thái Thị An Chung kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Lộc đã quan tâm tập trung cao trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo hàng năm đảm bảo quy định của pháp luật, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm đều đạt cao.

Đồng chí đề nghị huyện bổ sung các thông tin vụ việc đầy đủ hơn nữa để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong giải quyết kiến nghị của công dân.

Đại biểu huyện Nghi Lộc tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu huyện Nghi Lộc tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện cần rút kinh nghiệm trong thẩm trình giải quyết một số đơn thư của công dân; phân loại đơn thư đảm bảo giải quyết đúng quy trình; tiếp tục quan tâm, đôn đốc chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan sớm giải quyết triệt để kiến nghị, phản ánh của công dân.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...