Khảo sát xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch miền Tây Nghệ An

Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Từ ngày 19-21/3, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Đoàn khảo sát xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch năm 2023 tại địa bàn các huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương.

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch; cán bộ các phòng chuyên môn của Sở; các chuyên gia du lịch; đại diện các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện, phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện Con Cuông, Tương Dương.

Khảo sát tiềm năng du lịch tại cánh đồng Nà Cọ, xã Bình Chuẩn (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Khảo sát tiềm năng du lịch tại cánh đồng Nà Cọ, xã Bình Chuẩn (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Mục đích của chuyến khảo sát nhằm đánh giá thế mạnh của từng địa phương để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái trên cơ sở liên kết hình thành các tour du lịch; đánh giá thực trạng phát triển và đề xuất xây dựng thành điểm du lịch sinh thái. Khảo sát các điểm du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hóa địa phương, môi trường sinh thái, các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn, ẩm thực đặc trưng, làng nghề truyền thống…

Hệ thống cọn nước ở xã Bình Chuẩn (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Hệ thống cọn nước ở xã Bình Chuẩn (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Khảo sát hang Thẳm Tông, xã Bình Chuẩn (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Khảo sát hang Thẳm Tông, xã Bình Chuẩn (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Đồng thời, đánh giá cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ khách du lịch (đường giao thông, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch, dịch vụ y tế, thông tin liên lạc,…) và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, hướng tới khai thác có hiệu quả các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong thời gian 3 ngày (từ 19-21/3), Đoàn sẽ khảo sát tại 3 huyện nói trên, trong đó tập trung khảo sát một số điểm tại xã Bình Chuẩn, cung đường trekking trong rừng quốc gia Pù Mát (Con Cuông) và khảo sát cung đường trekking rừng săng lẻ xã Tam Đình (Tương Dương).

Khảo sát tuyến đường đi bộ giữa Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Khảo sát tuyến đường đi bộ giữa Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn khảo sát check-in tại Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn khảo sát check-in tại Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Kết thúc chuyến khảo sát, các thành viên của Đoàn sẽ tiến hành đánh giá và gửi ý kiến đến Sở Du lịch; trên cơ sở đó, từng bước hình thành, xây dựng các tour, tuyến, đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.