Khởi công tổ hợp phố thương mại, dịch vụ lưu trú và giải trí, không gian sinh hoạt cộng đồng tại Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 2/7, tại huyện Đô Lương, Nghệ An, Dự án tổ hợp sông Khuôn do Ngân hàng TMCP Bắc Á tư vấn đầu tư được khởi công. Đây là tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ lưu trú và giải trí được xây dựng trên ý tưởng thiết kế độc đáo về việc phục dựng “làng quê bình yên”.

bna_IMG_8783.JPG
Toàn cảnh Lễ khởi công Dự án tổ hợp sông Khuôn tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Anh hùng lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, huyện Đô Lương và nhân dân địa phương.

bna_Picture1.png
Phối cảnh Dự án tổ hợp sông Khuôn tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Dự án Tổ hợp sông Khuôn được xây dựng tại xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương với quy mô khoảng 4,5 ha; được thiết kế với ý tưởng chủ đạo là “tiếp biến văn hóa”, cụ thể hoá tầm nhìn, ý tưởng về việc kiến tạo một “một làng quê bình yên”, một điểm đến để khám phá và trải nghiệm văn hóa truyền thống, văn hóa làng Việt cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là để cho các lớp thanh thiếu niên, thế hệ trẻ tìm về và kết nối với cội nguồn.

bna_IMG_8927.JPG
Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khởi công Dự án tổ hợp sông Khuôn. Ảnh: Thành Duy

Dự án có các khu chức năng gồm: khu hành chính, văn phòng, trụ sở; khu phố thương mại (văn phòng cho thuê, shophouse, cụm siêu thị dịch vụ tổng hợp); khu resort lưu trú (các phòng Bungalow đạt tiêu chuẩn 5 sao, nhà văn hóa, không gian cộng đồng, nhà vườn sang trọng và gần gũi với thiên nhiên); khu nhà hàng, quầy bar giải trí, spa, thể thao... tạo thành tổ hợp cung cấp đa dịch vụ tiếp cận, tái hiện và phục dựng văn hóa bản địa, kiến trúc truyền thống trong các công trình hiện đại và tiện nghi, khai thác những đặc trưng kiến trúc dân tộc với giếng làng, cây đa, bến nước, sân đình, những nếp nhà của vùng miền Trung đặc trưng với mái dốc lớn giúp thoát nước mưa và chống nóng, những hàng hiên rộng để tránh hắt nắng kết hợp với cây xanh, mặt nước để điều hòa không khí,…

bna_IMG_9066.JPG
Anh hùng lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại Lễ khởi công Dự án tổ hợp sông Khuôn. Ảnh: Thành Duy

Tọa lạc bên bờ sông Khuôn, thuộc xã Hòa Sơn, nằm trong vùng trung tâm đô thị Đô Lương, tiếp giáp với Quốc lộ 7A, Quốc lộ 7C, trên huyết mạch giao thông, phù hợp kết nối liên vùng miền, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về không gian kiến trúc, điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách trong và ngoài tỉnh mà cả với người dân địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của người dân.

Huyện Đô Lương là cửa ngõ của các huyện Tây Nam tỉnh Nghệ An, kết nối với phía Đông của tỉnh, đặc biệt là với Khu Kinh tế Đông Nam và TP. Vinh. Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Đô Lương là một trong 6 trung tâm đô thị của Nghệ An; đồng thời có vai trò quan trọng đối với việc phát triển một trong 4 hành lang kinh tế của tỉnh là Hành lang kinh tế Quốc lộ 7A.

bna_IMG_9146.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đô Lương và nhà đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công dự án. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, Đô Lương đang tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được tỉnh giao phó là xây dựng khu vực trung tâm Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 và đến 2030 trở thành thị xã; gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Với vị trí, vai trò hết sức quan trọng đó của huyện Đô Lương trong tầm nhìn, chiến lược phát triển của tỉnh Nghệ An, tại Lễ khởi công, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu đánh giá cao ý nghĩa của Dự án tổ hợp sông Khuôn đối với việc thực hiện 2 nhiệm vụ trên của huyện Đô Lương.

Picture1.png
Lấy ý tưởng như một tuyến phố cổ thương mại nhưng với chức năng sử dụng hiện đại, công trình là tổ hợp siêu thị, cửa hàng cho thuê, văn phòng làm việc của chủ đầu tư, các khu vực kinh doanh buôn bán các mặt hàng dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng bên trong dự án cũng như bên ngoài - khu dân cư địa phương. Đây cũng là khu phố sầm uất, tấp nập với các hoạt động thương mại và vui chơi sôi động cùng các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống và ẩm thực của Đô Lương và các làng quê Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng, với tiềm lực, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, dự án có ý nghĩa tình cảm rất lớn và đậm nét truyền thống văn hoá này sẽ sớm đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng tạo đột phá tại điểm đầu vào cho đô thị Đô Lương.

Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án vào tháng 6/2025, để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đúng dịp hoàn thành xây trung tâm đô thị Đô Lương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

bna_Picture3.png
Các công trình tiêu biểu của dự án mang đậm dấu ấn của Làng quê Việt Nam với hình tượng cây đa, giếng nước, mái đình. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Nghệ An cam kết luôn ủng hộ, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án đi vào hoạt động hiệu quả với kỳ vọng mang lại môi trường thương mại văn minh, tiện lợi nhất cho người dân địa phương và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Anh hùng lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chia sẻ tầm nhìn, ý tưởng, tình cảm tri ân sâu sắc đối với quê hương và mong muốn thực hiện dự án để vừa góp phần cải thiện cảnh quan, kiến tạo không gian cộng đồng; vừa lưu giữ, phát huy những giá trị văn hoá đặc sắc của quê hương Đô Lương nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung.

bna_Picture2.png
“Cầu ngói” là một công trình cảnh quan của dự án, để kết nối tại vị giao thông với lõi trung tâm Khu biểu diễn hát Ví, Giặm,…. Trên cây cầu này là khu thưởng trà, cafe, ẩm thực, check-in…. Ảnh: Thành Duy

Cam kết hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động trong tháng 6/2025, ngoài năng lực tài chính, quản trị, khoa học công nghệ của chủ đầu tư, Anh hùng lao động Thái Hương mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành, quyết liệt chỉ đạo, phối hợp để dự án thành công.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.