Khu đô thị Hải Vân - điểm sáng vùng quê biển

(Baonghean.vn) - Khu đô thị Hải Vân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu là dự án với các sản phẩm đất nền đa dạng, được đầu tư hiện đại, cảnh quan mang bản sắc riêng, đang trở thành yếu tố tiềm năng mà không ít nhà đầu tư và khách hàng hướng tới.
Trục chính đường vào dự án Khu đô thị Hải Vân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu được thiết kế rộng rãi, thảm bê tông nhựa. Ảnh: Văn Trường
Trục chính đường vào dự án Khu đô thị Hải Vân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu được thiết kế rộng rãi, thảm bê tông nhựa. Ảnh: Văn Trường

Khu đô thị Hải Vân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu được tích hợp với đầy đủ công năng gồm: nghỉ ngơi, giáo dục, giải trí, thể thao, mua sắm… trong một không gian. Thay vì mất nhiều giờ đồng hồ di chuyển để trải nghiệm cuộc sống, giờ đây chỉ trong nội khu vùng, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng tới chuỗi tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian.

Ông Nguyễn Hải Vân - Giám đốc Công ty TNHH Hải Vân cho biết: "Khu đô thị được quy hoạch rộng trên 31 ha, được đầu tư đồng bộ, hiện đại, chúng tôi luôn chú trọng diện tích cho hệ thống tiện ích, cảnh quan, tạo ra giá trị bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường".

Giai đoạn II, của Khu đô thị Hải Vân được đầu tư tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng. (Trong ảnh: Sân bóng cỏ nhân tạo của dự án). Ảnh: Văn Trường.
Giai đoạn II, của Khu đô thị Hải Vân được đầu tư tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng. (Trong ảnh: Sân bóng cỏ nhân tạo của dự án). Ảnh: Văn Trường.

Ở đây, hệ thống giao thông thuận lợi, chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL1 qua dự án trị giá trên 6 tỷ đồng, xây dựng hệ thống trường mầm non với 12 phòng học đầy đủ các phòng chức năng, đưa vào hoạt động chợ mới với quy mô hơn 5.000 m2. Đặc biệt dự án đã đưa vào sử dụng công trình công viên nước và khu vui chơi, giải trí có tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình vui chơi, giải trí lớn mà ít có đơn vị kinh doanh bất động sản nào trên địa bàn Nghệ An có được. Đến thời điểm này dự án đã cấp được trên 200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số trục đường của dự án khu dân cư phát triển sầm uất. Ảnh: Văn Trường
Một số trục đường của dự án khu dân cư phát triển sầm uất. Ảnh: Văn Trường

Hiện nay, dự án đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn II, với tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng gồm các hạng mục san lấp, bê tông nhựa, trồng cây xanh phủ kín. Dự án đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để “giải phóng” được bãi rác điểm đầu đường về xã Diễn Vạn. Đặc biệt, đang đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây dựng trung tâm thương mại, khu thể thao lớn với nhiều tiện ích.

Giai đoạn II được đầu tư hạ tầng đồng bộ, ưu tiên trồng cây xanh. Ảnh: Văn Trường
Giai đoạn II được đầu tư hạ tầng đồng bộ, ưu tiên trồng cây xanh. Ảnh: Văn Trường

Ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết thêm: Khu đô thị Hải Vân là 1 trong 3 khu đô thị lớn của huyện Diễn Châu, được đầu tư bài bản, là điểm nhấn góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển.

Khu đô thị Hải Vân đang tiếp tục hoàn thiện giai đoạn II. Ảnh: Văn Trường
Khu đô thị Hải Vân đang tiếp tục hoàn thiện giai đoạn II. Ảnh: Văn Trường

Hiện ông Nguyễn Hải Vân - Giám đốc Công ty TNHH Hải Vân đang đề xuất với UBND huyện Diễn Châu và ngành liên quan với mong muốn được xây dựng một cây cầu qua sông Diễn Vạn dài hơn 100 mét, từ đường 48 đến kho muối Diễn Kỷ để nối vùng dự án với các xã lân cận như Diễn Hải, Diễn Bích, Diễn Vạn. Cây cầu này ngoài việc phục vụ dự án còn tạo cảnh quan, phục vụ đắc lực nhu cầu đi lại của các xã vùng biển thuận tiện, nhằm giảm tải ách tắc cho tuyến đường Diễn Ngọc, Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

Khu đô thị Hoàng Sơn sắp ra mắt 'bom tấn' shophouse trên đại lộ 'vàng'

Khu đô thị Hoàng Sơn sắp ra mắt 'bom tấn' shophouse trên đại lộ 'vàng'

(Baonghean.vn) - Tọa lạc trên Đại lộ Hoàng Sơn - tuyến đường dẫn vào Khu đô thị Hoàng Sơn, dãy shophouse sắp được ra mắt là bảo chứng cho giá trị thương mại vững bền và khả năng sinh lời đột phá, hứa hẹn làm “bùng nổ” thị trường bất động sản Nghệ An dịp cuối năm 2021.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.