Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đ.C

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua đã góp phần từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ở khu vực biên giới, miền núi, dân tộc. Tuy nhiên qua thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, phối hợp giải quyết.

Một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội hiệu quả còn thấp, quá trình thực hiện còn để xảy ra sai phạm, tiêu cực, thất thoát ngân sách Nhà nước; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu vực biên giới, vùng miền núi chưa thật sự mạnh, thiếu bền vững.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là an ninh dân tộc, tôn giáo, tình trạng vi phạm quy chế biên giới, di cư trái pháp luật.

Việc thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy” chưa giải quyết triệt để các vấn đề căn cơ, thiếu tính bền vững, nhất là trong giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho các trường hợp sau cai nghiện, tù được tha có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Trước tình hình trên, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh thống nhất ký quy chế phối hợp.

Theo đó, trên cơ sở dự thảo quy chế phối hợp, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, cũng như đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.C

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.C

Tại buổi lễ, ba bên đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các bên cũng thống nhất phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Phối hợp tham mưu, tổ chức chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc; xem xét lồng ghép các chính sách trên cùng địa bàn để đảm bảo phát huy hiệu quả; Tổ chức xây dựng, thực hiện tốt các phong trào ở khu vực miền núi, vùng biên giới, dân tộc để tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.

Ba đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đ.C

Ba đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đ.C

Đặc biệt, các bên phối hợp thực hiện Công văn số 1116/CV-TU ngày 27/5/2022 của Thường trực Tỉnh ủy, Công văn số 3354/CV-UBND ngày 13/5/2022 và Quyết định số 318/QĐ- CAT-PV01 ngày 7/4/2022 của Công an tỉnh về Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, phấn đấu từng bước xây dựng “Huyện biên giới, miền núi, dân tộc sạch về ma túy”.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo quá trình tấn công các tụ điểm ma túy tại Quế Phong vào rạng sáng 20/4/2022. Ảnh tư liệu: Vương Linh

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo quá trình tấn công các tụ điểm ma túy tại Quế Phong vào rạng sáng 20/4/2022. Ảnh tư liệu: Vương Linh

Trong đó, Công an tỉnh chủ trì, tiếp tục tham mưu huy động nguồn lực, giải pháp hỗ trợ công tác phòng chống ma túy, “làm sạch” về ma túy tại các xã biên giới trong năm 2022.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp, hướng dẫn các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn và tội phạm về ma túy; hỗ trợ và quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng người nghiện ma túy sau cai nghiện, người chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; Vận động kinh phí để mua cây, con giống, xây dựng công trình cho cộng đồng dân cư, mua trang thiết bị y tế, trường học cho các xã biên giới, miền núi, dân tộc.

Ban Dân tộc tỉnh tham mưu triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người nghiện ma túy sau cai nghiện, người chấp hành án phạt tù trở về địa phương, đối tượng sau cai nghiện trở về địa bàn được tiếp cận vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, phòng ngừa ngăn chặn nguy cơ tái phạm tội.

tin mới

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn - Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

(Baonghean.vn) - Trên nhiều trang mạng xã hội đã có những phàn nàn về lái xe taxi ở sân bay Vinh có tình trạng chê khách chặng ngắn, ghép khách và thu thêm tiền vào cổng… Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải tăng cường giám sát chặt chẽ, tránh gây nên tình trạng lộn xộn.

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì ?

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì ?

(Baonghean.vn) - Em tôi bị phát hiện sử dụng các công cụ, phương tiện gồm ắc quy, bộ kích điện, lưới đánh cá đấu nối với nhau bằng dây điện để khai thác tận diệt thủy sản. Vậy tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản có thể bị phạt gì ?

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân các huyện phía Bắc vĩ tuyến 17 đã phải chịu đựng rất nhiều thương đau. Đến nỗi, họ đã phải rời quê hương lên đường đi sơ tán. Đó là một hành trình gian nan nhưng rất nặng nghĩa tình. 

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

(Baonghean.vn) - Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Điện hoặc có hành vi lừa đảo.

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

(Baonghean.vn) - Trong thời hoa lửa của chiến tranh vẫn đẹp mãi câu chuyện về một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để góp phần cho đất nước độc lập, thống nhất. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Châu, nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới tròn 25 tuổi.