Làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu sông Giăng và tuyến đường chợ Chùa tại huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tiếp xúc cử tri vùng Cát Ngạn (huyện Thanh Chương), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đã trả lời, làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu cứng sông Giăng và nâng cấp tuyến đường từ chợ Chùa (xã Phong Thịnh) đi xã Thanh Đức.
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Liên. Ảnh: MH

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Liên. Ảnh: MH

Chiều 2/6, tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đại Đồng có cuộc tiếp xúc cử tri 10 xã vùng Cát Ngạn: Phong Thịnh, Cát Văn, Thanh Hoà, Thanh Nho, Thanh Sơn, Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Tiên và Thanh Liên.

Tỉnh cần quan tâm bố trí vốn đầu tư công trình giao thông, thủy lợi

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Huyền – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đại Đồng đã thông báo trước cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 27 báo cáo và 31 nghị quyết về kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh và huyện Thanh Chương tiếp xúc cử tri vùng Cát Ngạn (Thanh Chương). Ảnh: MH
Các đại biểu HĐND tỉnh và huyện Thanh Chương tiếp xúc cử tri vùng Cát Ngạn (Thanh Chương). Ảnh: MH

Bày tỏ tâm tư nguyện vọng, cử tri các địa phương đánh giá cao vai trò điều hành quyết liệt của chính quyền từ tỉnh đến huyện. Qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; cùng với vai trò vào cuộc giải quyết nhiều vấn đề bức xúc thực tiễn của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Liên. Ảnh: MH
Lãnh đạo huyện Thanh Chương tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Liên. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng nêu những băn khoăn, đề xuất các cấp, các ngành quan tâm vào cuộc giải quyết. Cử tri Bùi Gia Hảo (xã Cát Văn) phản ánh, hiện nay xã có hơn 290 ha lúa, nhưng diện tích được tưới nước chỉ đảm bảo khoảng 50%, đặc biệt vụ xuân 2023 có khoảng 40 ha không được tưới lần nào, ảnh hưởng đến năng suất. Đề nghị tỉnh cân đối ngân sách đầu tư, nâng cấp trạm bơm Cát Văn đáp ứng nhu cầu tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Cử tri Bùi Gia Hảo (xã Cát Văn) đề nghị tỉnh cân đối ngân sách đầu tư, nâng cấp trạm bơm Cát Văn đáp ứng nhu cầu tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MH
Cử tri Bùi Gia Hảo (xã Cát Văn) đề nghị tỉnh cân đối ngân sách đầu tư, nâng cấp trạm bơm Cát Văn đáp ứng nhu cầu tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MH

Cử tri Ngô Trí Sơn (xã Thanh Liên) phản ánh tình trạng hệ thống dây, cột điện một số tuyến xuống cấp, ngoài ảnh hưởng đến chất lượng điện sinh hoạt còn đe doạ đến an toàn của người dân trong mùa mưa bão, đề nghị các cấp quan tâm giải quyết.

Cử tri Đậu Bá Sơn (xã Thanh Nho) kiến nghị tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bố trí nguồn đầu tư cầu cứng thay cầu treo sông Giăng hiện xuống cấp, ảnh hưởng đi lại của Nhân dân.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh nâng cấp tuyến đường từ xã Phong Thịnh đi Thanh Đức đến Quốc lộ 46C và đường Hồ Chí Minh nay đã xuống cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương này.

Cử tri Đậu Bá Sơn (xã Thanh Nho) kiến nghị tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bố trí nguồn xây dựng cầu cứng sông Giăng. Ảnh: MH

Cử tri Đậu Bá Sơn (xã Thanh Nho) kiến nghị tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bố trí nguồn xây dựng cầu cứng sông Giăng. Ảnh: MH

Vấn đề được nhiều cử tri phản ánh, đề xuất liên quan đến câu chuyện sáp nhập xã, xóm, như đề xuất nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xóm sau sáp nhập và trưởng các chi đoàn, chi hội cấp xóm...

Làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm

Sau ý kiến cử tri, đại diện một số đơn vị cấp huyện giải trình cụ thể nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cũng đã tiếp thu các kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri và khẳng định sẽ chuyển tải đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Liên quan đến hạ tầng lưới điện và việc cung ứng điện sinh hoạt cho người dân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự cầu thị vào cuộc, từng bước giải quyết khó khăn, bất cập của ngành Điện thời gian qua; đồng thời đề nghị ngành tiếp tục chủ động bám sát từng địa bàn cơ sở xóm, xã để tháo gỡ, nâng cao chất lượng phục vụ điện cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trả lời, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: MH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trả lời, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: MH

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng thông tin đến cử tri về chủ trương nâng cấp tuyến đường chợ Chùa (xã Phong Thịnh) đi xã Thanh Đức đã đưa vào kế hoạch vốn từ nguồn vượt thu của tỉnh năm 2023, dự kiến sẽ triển khai trong năm nay. Riêng dự án cầu cứng bắc qua sông Giăng thay thế cầu treo chợ Chùa hiện nay đã được Trung ương đồng ý đưa vào chủ trương đầu tư sử dụng vốn ODA; trong thẩm quyền, HĐND tỉnh sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan bám nắm Bộ Giao thông Vận tải để dự án này sớm triển khai.

Về một số công trình, dự án phục vụ dân sinh ở các xã, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị chính quyền các cấp huyện Thanh Chương lồng ghép nguồn lực từ ba chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với huy động nguồn xã hội hoá để triển khai nhằm giải quyết các khó khăn từ thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng giải trình một số vấn đề liên quan đến giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân 2 xã tái định cư Thanh Sơn và Ngọc Lâm; chế độ cho những người hoạt động chuyên trách ở xóm; xây dựng Bia tưởng niệm Hiệp Hoà; xây dựng cơ sở vật chất trường học...

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.