Lần đầu tiên tổ chức Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I – năm 2022 - 2023”.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I – năm 2022 - 2023”. Giải được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kết quả hoạt động của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ qua, những đóng góp của Công đoàn Nghệ An đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, tạo nền tảng cho hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí về đề tài công nhân, công đoàn.

Ban tổ chức mong muốn các tác phẩm tham dự giải sẽ góp phần lan toả vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn nói chung, Công đoàn Nghệ An nói riêng. Ảnh tư liệu: CSCC

Ban tổ chức mong muốn các tác phẩm tham dự giải sẽ góp phần lan toả vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn nói chung, Công đoàn Nghệ An nói riêng. Ảnh tư liệu: CSCC

Thông qua giải, ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và xã hội đối với hoạt động công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng toàn diện, phát triển, theo đúng tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.

Theo đó, tác phẩm tham gia Giải phải có nội dung tốt, tính phát hiện cao, lan toả mạnh mẽ, phản ánh cách làm hay, mô hình hiệu quả, điển hình về các nội dung như: Các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và Công đoàn liên quan đến đời sống đoàn viên, người lao động; Vai trò lãnh đạo của Đảng với tổ chức Công đoàn, sự phối hợp giữa các cơ quan đoàn thể, tổ chức, đơn vị… với Công đoàn; Vai trò của Công đoàn; Cách làm hay, mô hình hiệu quả, tấm gương điển hình; Các phong trào thi đua; Các hiến kế, giải pháp đổi mới tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động trong tình hình mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Các phong trào, hoạt động của công nhân lao động là một trong những nội dung cần được quan tâm, lan toả. Ảnh tư liệu: Hoàng Yến

Các phong trào, hoạt động của công nhân lao động là một trong những nội dung cần được quan tâm, lan toả. Ảnh tư liệu: Hoàng Yến

Với chủ đề “Viết về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An thời kỳ đổi mới”, giải được phát động, triển khai từ ngày 1/12/2022, kết thúc ngày 30/6/2023 và áp dụng cho các loại hình báo chí: Báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử.

Đối tượng tham gia “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I – năm 2022-2023” là các phóng viên, biên tập viên, hội viên nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và nhân dân trong tỉnh.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.