Lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau ở Bắc Kinh bàn chuyện Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu các cuộc thảo luận tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tổng thống Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Tập thực thi đầy đủ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của LHQ. Ảnh: AP
Tổng thống Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Tập thực thi đầy đủ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của LHQ. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là sẽ hối thúc Bắc Kinh nỗ lực nhiều hơn để kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao giấu tên của Nhà Trắng cho biết các cách thức để phi hạt nhân hóa Triều Tiên và giải quyết “tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng” trong mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung sẽ là những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên diễn ra ngày 9/11.

Theo quan chức này, Tổng thống Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Tập thực thi đầy đủ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc (LHQ), và cắt đứt nguồn cung tài chính với Bình Nhưỡng, như một phần trong sức ép phối hợp toàn cầu nhằm buộc Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, cũng như buộc nước này tham gia các cuộc thảo luận đáng tin cậy để phi hạt nhân hóa. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump tới thăm Tử Cấm Thành. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump tới thăm Tử Cấm Thành. Ảnh: AP

Cũng theo quan chức trên, trên mặt trận kinh tế, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ hối thúc Chủ tịch Tập có cách hành xử “công bằng và có qua có lại” đối với các doanh nghiệp Mỹ, đồng thời ngừng thực hiện các thông lệ đầu tư và thương mại “mang tính bóc lột”, hướng tới mối quan hệ cân bằng và vững bền. 

Trung Quốc là chặng dừng chân thứ ba của Tổng thống Mỹ trong chuyến công du tới 5 nước châu Á. Đây là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống xuất thân từ đảng Cộng hòa kể từ khi nhậm chức đầu năm nay./.

Lan Hạ

(Theo Kyodo)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.