Liên quân do Mỹ đứng đầu rút quân khỏi Syria; Ba Lan bắt giữ nhân viên Huawei

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga có thể dùng các thủy thủ Ukraine để trao đổi tù nhân; Liên quân do Mỹ đứng đầu xác nhận bắt đầu rút quân khỏi Syria; UAV tự sát tấn công lễ duyệt binh ở Yemen; Ba Lan bắt giữ công dân Trung Quốc vì cáo buộc làm gián điệp;... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga có thể dùng các thủy thủ Ukraine để trao đổi tù nhân

Một thủy thủ Ukraine (phải) bị áp giải tới tòa án thành phố Simferopol, Crimea, Nga hôm nay. Ảnh: Reuters.

Một thủy thủ Ukraine (phải) bị áp giải tới tòa án thành phố Simferopol, Crimea, Nga hôm nay. Ảnh: Reuters

Nga có thể sẽ trao trả 24 thủy thủ hải quân Ukraine bị Moskva bắt giữ ở vùng biển ngoài khơi Crimea theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Kiev trong năm nay, Izvestia hôm nay dẫn nguồn tin ngoại giao cấp cao của Nga.

Nguồn tin cho biết những thủy thủ này có khả năng được trả về trước khi xét xử do Ukraine cũng đang giam nhiều công dân Nga. Các thủy thủ trên ba tàu chiến Ukraine bị Nga bắt tự coi mình là tù binh, nhưng các công tố viên Nga bác bỏ điều này, cho rằng họ chỉ là tù nhân bình thường chờ bị xét xử vì vi phạm luật hình sự.

Hàn, Triều nhất trí tiến hành các dự án xuyên biên giới

Chú thích ảnh

Khu công nghiệp chung Kaesong nhìn từ Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/1, tại cuộc gặp diễn ra ở văn phòng liên lạc chung tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, các quan chức cấp cao hai miền đã nhất trí hợp tác tiến hành các dự án xuyên biên giới. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc Hàn Quốc gần đây hoãn cung cấp thuốc kháng virus cúm Tamiflu như đã cam kết với Triều Tiên.

Mặc dù không cung cấp cụ thể nội dung thảo luận, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Thứ trưởng Chun Hae-sung, người đứng đầu văn phòng liên lạc phía Hàn Quốc, đã chủ trì cuộc họp trên với ông Hwang Chung-song, Phó trưởng văn phòng liên lạc chung phía Bình Nhưỡng. Ngoài vấn đề cung cấp thuốc men như Hàn Quốc đã cam kết với Triều Tiên, cuộc gặp cũng thảo luận về đề xuất của giới doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện chuyến thăm Kaesong để kiểm tra các cơ sở vật chất hai bên để lại sau khi khu công nghiệp này bất ngờ bị đóng cửa năm 2016 do căng thẳng liên quan đến vấn đề biên giới.

UAV tự sát tấn công lễ duyệt binh ở Yemen, 6 người chết

Khoảnh khắc máy bay không người lái phiến quân phát nổ khi tấn công đoàn duyệt binh. Ảnh: SCMP.

Khoảnh khắc máy bay không người lái phiến quân phát nổ khi tấn công đoàn duyệt binh. Ảnh: SCMP.

Một máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ của phiến quân Houthi ngày 10/1 thực hiện cuộc tấn công kiểu tự sát nhằm vào lễ duyệt binh của quân đội chính phủ Yemen tại căn cứ không quân Al-Anad, thành phố cảng Aden khiến ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người bị thương, theo AP.

Một phóng viên tham dự lễ duyệt binh cho biết đã nhìn thấy chiếc UAV xuất hiện vài phút sau khi lễ duyệt binh bắt đầu và bay lơ lửng ở độ cao 25 m, sau đó phát nổ khi một quan chức quân đội Yemen đang phát biểu. Houthi ngay sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, khẳng định họ đã tiêu diệt "hàng chục kẻ xâm lược và lính đánh thuê tại căn cứ ở tỉnh Lahj".

Liên quân do Mỹ đứng đầu xác nhận bắt đầu rút quân khỏi Syria

Chú thích ảnh

Đoàn xe quân sự Mỹ tại làng Yalanli, ngoại ô phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria ngày 30/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/1, người phát ngôn liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Syria, Đại tá Sean Ryan, thông báo liên quân đã bắt đầu tiến hành rút binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông này. Thông báo của Đại tá Ryan cho biết CJTF-OIR (lực lượng do Mỹ dẫn đầu chống các tay súng thánh chiến Hồi giáo) đã bắt đầu quá trình rút quân khỏi Syria. Tuy nhiên, người phát ngôn này nêu rõ không cho biết cụ thể thời gian và địa điểm rút quân để đảm bảo an ninh.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết liên quân trên đã bắt đầu giảm dần sự hiện diện tại căn cứ quân sự Rmeilan ở tỉnh Hasakeh, miền Đông Bắc Syria. Đại diện SOHR đánh giá đây là lần rút quân đầu tiên của các lực lượng Mỹ kể từ tháng trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi Syria.   

Hơn 60% người dân Ukraine tin rằng đất nước đang lầm đường
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine tại thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN ảnh 5
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine tại thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Sputniknews, kết quả cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu và Dự báo Ukraine công bố ngày 11/1 cho biết 62% người dân Ukraine tin rằng đất nước này đang lầm đường. Cuộc khảo sát cho biết thêm, chỉ có 28% người được hỏi tin rằng Ukraine đang đi theo con đường đúng đắn, và 10% người được hỏi không đưa ra câu trả lời rõ ràng. 

Cuộc khảo sát được tiến hành đối với 2.016 người dân trên khắp Ukraine trong giai đoạn từ ngày 26/12/2018-4/1. Theo dự báo gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng GDP ở Ukraine sẽ xuống còn 2,9%, giảm mạnh so với mức dự báo 3,5% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Ba Lan bắt giữ công dân Trung Quốc vì cáo buộc làm gián điệp

Liên quân do Mỹ đứng đầu rút quân khỏi Syria; Ba Lan bắt giữ nhân viên Huawei ảnh 6
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: AP

Theo Reuters, Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP đưa tin ngày 11/1, cơ quan an ninh quốc gia nước này đã bắt giữ một công dân Trung Quốc và một công dân Ba Lan với cáo buộc làm gián điệp. Trong khi đó, kênh truyền hình TVP cho biết công dân Trung Quốc bị bắt giữ là một nhân viên của tập đoàn viễn thông Huawei.

PAP dẫn lời đại diện cơ quan an ninh quốc gia Ba Lan nêu rõ: "Công dân Trung Quốc là một doanh nhân làm việc cho một công ty điện tử quy mô lớn... Còn công dân Ba Lan là một người thuộc giới kinh doanh lĩnh vực mạng".

tin mới

Tổng Thư ký NATO kêu gọi nhanh chóng bổ sung vũ khí cho Ukraine

Tổng Thư ký NATO kêu gọi nhanh chóng bổ sung vũ khí cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Ukraine cần được khẩn trương bổ sung các phương tiện phòng không cũng như thiết bị bảo trì, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây chi tiền mua hệ thống phòng không cho Kiev.

Ông Biden tuyên bố tái tranh cử tổng thống vì nền dân chủ Mỹ đang bị đe doạ

Ông Biden tuyên bố tái tranh cử tổng thống vì nền dân chủ Mỹ đang bị đe doạ

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang gây quỹ phục vụ chiến dịch tái tranh cử của mình khi tới New York để dự các hội nghị với các nhà lãnh đạo thế giới, hôm 18/9 đã thừa nhận những mối quan ngại về tuổi tác của ông, nhưng khẳng định sẽ tranh cử vì nền dân chủ đang bị đe doạ.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể ‘chia tay’ với EU

Thổ Nhĩ Kỳ có thể ‘chia tay’ với EU

(Baonghean.vn) -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/9 tuyên bố nước này có thể "chia tay" với Liên minh châu Âu (EU) nếu thấy cần thiết sau khi Nghị viện châu Âu (EP) thông qua báo cáo mới về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nước phương Tây muốn đưa quân tới Ukraine?

Các nước phương Tây muốn đưa quân tới Ukraine?

(Baonghean.vn) - NATO có thể chỉ còn một bước nữa là triển khai quân đội tới Ukraine, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Sochi. Ba Lan đã thành lập lực lượng sẵn sàng tiến vào lãnh thổ Ukraine bất cứ lúc nào, ông Lukashenko nói thêm.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ trả đũa vụ nhà ngoại giao bị trục xuất khỏi Nga ‘một cách vô căn cứ’

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ trả đũa vụ nhà ngoại giao bị trục xuất khỏi Nga ‘một cách vô căn cứ’

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 15/9, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã nói với các phóng viên rằng, chính quyền Mỹ tin việc trục xuất 2 nhà ngoại giao Mỹ khỏi Nga là vô căn cứ và sẽ không để sự việc này không được làm rõ.