Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

bna_ MH4.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên chia sẻ và động viên người dân được hỗ trợ làm nhà ở tại xã Hưng Mỹ vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: M.H

Ưu tiên làm nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều trước

Hai chị em bà Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Nga, ở thôn Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ năm nay ngoài 60 tuổi. Tuổi già, sức khỏe yếu, không chồng, không con và thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 2 bà sống nương tựa vào nhau. Chính vì vậy, dù ngôi nhà 2 bà đang ở có “tuổi thọ” hơn 40 năm đã xập xệ, song nội lực tự thân không có, gia đình các em của 2 bà cũng đều khó khăn, nên 2 bà chỉ biết ở vậy.

Từ vận động đóng góp của cán bộ, người lao động 3 cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thi hành án huyện, với tổng số hơn 80 triệu đồng; cùng sự kêu gọi hỗ trợ từ doanh nghiệp, bà con láng giềng, anh em họ tộc đóng góp tiền, ngày công; sau 3 tháng xây dựng, bà Thúy và bà Nga đã có ngôi nhà mới khang trang để ở (tổng trị giá 150 triệu đồng), không phải lo mưa xuống dột nước và đổ sập khi gió bão. Ngày dọn vào nhà mới trung tuần tháng 8 vừa qua, 2 bà còn được các tổ chức, cá nhân mua sắm giường và một số vật dụng cần thiết.

bna_ MH18.jpg
Ngôi nhà của bà Trần Thị Xuân, ở xóm Hồng Lĩnh, xã Hưng Thông đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: M.H

Ngôi nhà của bà Trần Thị Xuân, ở xóm Hồng Lĩnh, xã Hưng Thông cũng vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng từ nguồn hỗ trợ đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Nguyên.

Bà Xuân tâm sự: Dù sống đơn thân, nhưng bà không hề thấy cô đơn, bởi trong cuộc sống luôn có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; sự đùm bọc, hỗ trợ của anh em họ tộc, bà con xóm giềng. Đặc biệt, khi làm ngôi nhà mới này, ngoài hỗ trợ tiền làm nhà mới, hôm tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà mới, từ cán bộ, công chức xã đến xóm cùng chung tay giúp đỡ. “Tôi thật sự rất hạnh phúc!”.

bna_ MH 16.jpg
Cán bộ, công chức, viên chức xã và nhân dân xóm Hồng Lĩnh, xã Hưng Thông đóng góp ngày công dỡ nhà cũ để làm nhà mới cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: M.H

Cũng ở xã Hưng Thông, gia đình ông Hoàng Quốc Việt, ở xóm Hồng Phong - hộ nghèo, khó khăn về nhà ở là hộ thứ 2 được hỗ trợ xây dựng nhà ở tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Hữu Tráng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngoài hộ bà Xuân và ông Việt được các cơ quan cấp huyện hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà và cán bộ, công chức xã đóng góp tiền, công sức giải phóng mặt bằng, làm móng, vận chuyển vật liệu; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã cũng đã vận động cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị cùng người dân đóng góp để hỗ trợ 2 hộ sửa chữa nhà ở.

Còn 7/11 nhà còn lại, địa phương tiếp tục vận động xây dựng theo lộ trình đến năm 2025, trong đó, ưu tiên nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều hơn sẽ làm trước. Quan điểm này là tinh thần chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở cấp huyện.

bna_ MH 7.jpg
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Thành trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân, ở xóm Văn Viên. Ảnh: Hà Huệ

Phấn đấu hoàn thành 269 nhà ở cho người nghèo

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; Huyện ủy Hưng Nguyên đã sớm ban hành Chỉ thị số 24, ngày 17/02/2023, đồng thời, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo cả giai đoạn 2023-2025 và từng năm, trên cơ sở rà soát, thống kê tổng số nhà cần được hỗ trợ làm mới hoặc sửa chữa trong toàn huyện.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Việc vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được cấp ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, tạo thành “chiến dịch” cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

bna_ MH14.jpg
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tham dự lễ khởi công làm nhà ở cho người nghèo tại xã Hưng Thành. Ảnh: Hà Huệ

Cách làm của huyện Hưng Nguyên là vận động, phát huy vai trò đầu tàu đóng góp trước tiên của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; sau đó mới huy động cộng đồng xã hội cùng chung tay vào cuộc.

Cách vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo của huyện Hưng Nguyên chính là vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trước để lan tỏa ra cộng đồng xã hội.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên.

bna_MH 17.jpeg
Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội chung tay làm nhà ở cho người nghèo tại 2 xã Hưng Lợi, Hưng Tân. Ảnh: M.H

Trên cơ sở nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, huyện tiến hành lễ động thổ xây dựng làm nhà mới và sửa chữa đồng loạt 19 nhà ở tại 17 xã, thị trấn vào sáng 17/5/2023.

Hoạt động này xem như lễ phát động làm nhà cho người nghèo tại từng cơ sở; tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay ủng hộ mọi nguồn lực từ các cấp, các ngành, nhà hảo tâm và nhân dân để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại từng địa phương và trên phạm vi toàn huyện.

Kết quả vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hưng Nguyên tính đến cuối tháng 8/2023 với tổng 54 nhà làm mới; sửa chữa 10 nhà; tương đương tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

bna_ MH 18.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia khởi công xây dựng nhà ở cho người nghèo tại xã Hưng Tây; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên trao hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo tại xã Hưng Lợi; Cán bộ huyện cùng Câu lạc bộ Golf Hưng Nguyên trao hỗ trợ nhà ở cho người nghèo tại xã Xuân Lam. Ảnh: M.H - Hà Huệ

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng cũng cho biết thêm: Để đảm bảo hoàn thành việc làm nhà mới và sửa chữa tổng số 269 nhà ở trong toàn huyện vào năm 2025 (gồm 182 nhà làm mới và 87 nhà sửa chữa); huyện Hưng Nguyên đã xây dựng kế hoạch, lộ trình; phân công rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp.

Cụ thể, đối với cấp huyện chịu trách nhiệm vận động các tổ chức, cá nhân để có nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở mới theo định mức 50 triệu đồng/nhà và cấp xã chịu trách nhiệm huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa nhà theo định mức 25 triệu đồng/nhà.

Ngoài mức hỗ trợ “cứng”nêu trên, cấp huyện và cấp xã cùng có trách nhiệm kêu gọi thêm các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ; huy động cả hệ thống chính trị, người dân đóng góp ngày công phá dỡ nhà cũ và xây dựng nhà mới, cũng như ủng hộ thêm nguồn kinh phí để các hộ được hỗ trợ làm nhà đáp ứng các điều kiện: phải đủ diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” - nền - móng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

Lộ trình vận động, hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trong 3 năm: Năm 2023 phấn đấu vận động các nguồn lực hỗ trợ làm 110 nhà (77 nhà xây mới, sửa chữa 33 nhà); năm 2024 làm 98 nhà (xây mới 68 nhà, sửa chữa 30 nhà); năm 2025 làm 61 nhà (xây dựng mới 35 nhà, sửa chữa 26 nhà).

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.