Lớp học miền núi Nghệ An có 13 em đạt từ 26 điểm trở lên

(Baonghean.vn) - Lớp 12D1, Trường THPT Anh Sơn 1 có 13 em đạt từ 26 điểm trở lên, trong đó môn Ngữ văn có 13 em đạt điểm 9 trở lên, có 2 em đạt điểm Ngữ văn cao nhất là 9,5 điểm.

Lớp 12D1, Trường THPT Anh Sơn 1 có 42 em học sinh đến từ 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Anh Sơn và có 3 em học sinh ở huyện Tương Dương theo học. Mặc dù đến từ nhiều địa phương khác nhau nhưng các em rất đoàn kết và biết giúp đỡ nhau trong học tập. Trong năm học lớp 11, đã có 9 em đạt danh hiệu Học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 1 giải Nhì và 1 giải Ba môn Văn. Năm học lớp 12 có 40 em được xếp học lực loại Giỏi, 2 em loại Khá.

Tập thể lớp 12D1 trường THPT Anh Sơn 1
Tập thể lớp 12D1, Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh: NVCC

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, lớp có 42 em dự thi, qua tổng hợp ban đầu đã có 13 em đạt từ 26 điểm trở lên, trong đó môn Văn có 13 em đạt điểm 9 trở lên, có 2 em điểm Văn cao nhất là 9,5 điểm, gần 100% học sinh có điểm môn Văn đạt từ 8 điểm trở lên. Ngoài ra, điểm xét tuyển vào Đại học 100% lớp đều đạt trên 20 điểm, có 17 em xét tuyển đại học khối D đạt trên 25 điểm; 7 em có điểm xét tuyển khối D trên 24 điểm chưa bao gồm điểm ưu tiên.    

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh - giáo viên Chủ nhiệm lớp 12D1 cho biết: Là giáo viên chủ nhiệm đồng thời dạy bộ môn Văn của lớp, nên trong suốt thời gian qua cô đã dành rất nhiều thời gian vừa giảng dạy, vừa nắm rõ từng hoàn cảnh của các em học sinh, từ đó động viên các em học tập, ôn luyện tốt nhất là ở giai đoạn nước rút. Cô rất tự hào vì trong kỳ thi năm nay, lớp của mình đạt kết quả cao ngoài mong đợi.  

Có thể kể đến thành tích đáng khâm phục của các em ở môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay như: em Hồ Thị Hiền 9,5 điểm; em Đặng Thị Ngân Hà 9,5 điểm; em Ngô Thị Cẩm Nhung 9,25 điểm; em Nguyễn Thị Quỳnh Trang 9,25 điểm; em Nguyễn Thị Hà Trang 9,25 điểm; em Lê Thị Hằng 9,25 điểm;  em Bùi Khánh Linh 9,25 điểm…

em Nguyễn Anh Thư có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi mẹ nhưng đã phấn đấu học tốt và đã đạt thành cao với 9,0 điểm môn Văn
Em Nguyễn Anh Thư có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi mẹ nhưng đã phấn đấu học tốt và đã đạt thành tích cao với 9,0 điểm môn Văn. Ảnh: NVCC

Trong số các em đạt điểm cao, có nhiều em trong lớp tuy điều kiện gia đình khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vượt khó học tập tốt, tiêu biểu như em Nguyễn Thị Sen ở xã Đức Sơn; em Lê Thị Hằng ở xã Đức Sơn; em Ngô Thị Cẩm Nhung ở xã Hùng Sơn, các em đều là gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp, điều kiện gia đình khó khăn.

Nhóm học sinh đạt từ 9 điểm trở lên môn Văn ở lớp 12D1
Nhóm học sinh đạt từ 9 điểm trở lên môn Văn ở lớp 12D1. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, em Nguyễn Anh Thư có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi mẹ nhưng đã phấn đấu học tốt và đã đạt thành tích cao với 9,0 điểm môn Văn. Ngoài ra, còn có em Bùi Công Đức ngoài đạt điểm khối C cao nhất trường với 28 điểm, em còn là người năng nổ, nhiệt tình với hoạt động tập thể, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao của trường tổ chức.


tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.