Lớp học trường làng có 90% học sinh điểm xét tuyển đại học đạt từ 25 điểm trở lên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, lớp 12 D1 Trường THPT Đô Lương 1 có 90% học sinh điểm xét tuyển đại học đạt từ 25 điểm trở lên. Kết quả này đã góp phần khẳng định chất lượng dạy và học của ngôi trường này.

Những ngày này, các thành viên của lớp 12D1- Trường THPT Đô Lương 1 đều trong tâm trạng vui mừng, phấn khởi bởi kết quả thi tốt nghiệp THPT của lớp mình.

bna_1.jpg
Tập thể lớp 12D1, Trường THPT Đô Lương 1 chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh NVCC

Cô Nguyễn Thị Mai Loan - giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Văn của lớp nói: “Bản thân tôi là người đã từng có thời gian 25 năm giảng dạy, trải qua biết bao thế hệ học trò nhưng lớp 12D1- khóa 61 là lớp học để lại cho tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất. Các em học sinh trong lớp đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và rất chăm chỉ học tập.

Đặc biệt, đa số các em rất yêu thích và có năng khiếu môn Ngữ văn. Các em đã dành nhiều thời gian để tìm tòi, học tập, nghiên cứu. Và các em đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Thật tự hào khi là người lái đò đưa các em cập bến thành công...”

bna_2.jpg
Em Trần Ngọc Khánh Linh- nữ sinh có tâm hồn yêu Văn học, đạt điểm Ngữ văn 9,5. Ảnh NVCC

Với tổng số thành viên của lớp là 44 em, có 29 em đạt điểm môn Văn từ 9 đến 9,5 điểm, 23 em đạt môn tiếng Anh từ 9 đến 9,6 điểm; có 2 em đạt 9,5 điểm môn Văn, thuộc tốp điểm cao nhất của tỉnh, đó là em Lê Thùy Linh và Trần Ngọc Khánh Linh.

Đối với Trần Ngọc Khánh Linh, môn Ngữ Văn có sức cuốn hút đến lạ, mỗi trang sách, vần thơ đều mang lại những cảm xúc riêng. Khi làm bài thi môn Ngữ văn, Trần Ngọc Khánh Linh viết 11 trang giấy trong tâm thế rất thoải mái, nhẹ nhàng và đạt 9,5 điểm. Do từng được va chạm trong đội tuyển học sinh giỏi nên em có lợi thế hơn so với các bạn. Em cũng không đi học thêm hay đăng ký các khóa học online trên mạng, tất cả tài liệu ôn thi của em đều là từ cô giáo dạy trên lớp và em tự mày mò học tập.

bna_3.jpg
Em Đậu Phương Linh với thành tích học giỏi đều các môn học. Ảnh NVCC

Trần Ngọc Khánh Linh chia sẻ: “Lúc rảnh rỗi em mượn bài văn nghị luận xã hội của các bạn viết “chắc tay” về đọc hoặc tìm kiếm các bài văn miễn phí trên hội nhóm Facebook, từ đó em phát hiện ra được nhiều hướng khai triển rất mới, rất hay, biết thêm nhiều dẫn chứng, danh ngôn phong phú”.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Ngữ văn vừa qua, lớp 12D1 có 4 em đạt giải Nhì, 2 em đạt giải Khuyến khích. Ngoài việc đạt điểm cao ở môn Ngữ văn và tiếng Anh, lớp 12D1 còn có 3 em đạt 3 môn thi đại học từ 27 đến 27,6 điểm, 1 em đạt tổng 6 môn 54,35 điểm, 17 em đạt tổng 6 môn trên 50 điểm. Riêng em Đậu Phương Linh đạt 3 môn thi đại học 27,6 điểm và 6 môn đạt 54,35 điểm, thuộc tốp 19 em đạt điểm thi cao của tỉnh.

Nói về kinh nghiệm học tập của mình, Đậu Phương Linh chia sẻ: “Việc tập trung nghe giảng và chú ý những phần kiến thức thầy cô nhấn mạnh là vô cùng quan trọng. Em và các bạn được thầy cô định hướng nên không bị xao nhãng bởi lượng lớn kiến thức. Ngoài thời gian học trên trường, về nhà em còn học thêm và học hỏi ở những khóa học trên mạng. Đối với việc ôn thi, cũng tùy vào khối lượng kiến thức và độ khó của môn học, em sắp xếp thời gian ôn tập phù hợp. Vào giai đoạn ôn thi nước rút, em luôn lập kế hoạch bài bản, đặt mục tiêu mỗi ngày hoàn thành đề các môn Toán, tiếng Anh, Ngữ văn”.

bna_4.jpg
Tập thể lớp 12D1, Trường THPT Đô Lương 1 trong một lần hoạt động ngoại khoá. Ảnh NVCC

Cùng với những thành tích nổi bật trên, kỳ thi tốt nghiệp năm nay, lớp 12D1 có 90% học sinh điểm xét tuyển đại học đạt từ 25 điểm trở lên. Không những lớp 12D1 đạt kết quả tốt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua, mà tất cả các lớp học của Trường THPT Đô Lương 1 đều có kết quả tốt. Minh chứng là điểm thi bình quân tốt nghiệp THPT của học sinh ngôi trường này đạt 7,31 điểm/môn, xếp thứ 4 toàn tỉnh.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.