(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2022 vừa ban hành Kế hoạch số 104 - KH/TU về tổ chức Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022.
Ở Việt Nam, báo chí trong thời gian qua thực sự trở thành cầu nối giữa “ý Đảng lòng dân”, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy công cuộc xây dựng đất nước...
Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho hay, từ ngày 1/11 sẽ tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các trang vi phạm.
(Baonghean) - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng một số trang thông tin điện tử tổng hợp do các doanh nghiệp lập ra, đã vô tư sao chép tin, bài của các báo điện tử mà chưa được các cơ quan này cho phép. Đây là hành vi vi phạm bản quyền, gây nhầm lẫn cho bạn đọc và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khác...
(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong quá trình tác nghiệp, các cơ quan báo chí cần thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí và các quy định liên quan.
(Baonghean.vn) - Đó là ghi nhận của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với hoạt động của các cơ quan báo chí tại Hội nghị giao ban báo chí được tổ chức vào sáng 5/10.
(Baonghean.vn) - Sáng 8/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
(Baonghean.vn)- Ngày 25/11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Yên Thành tổ chức tập huấn Luật báo chí, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết trong tháng 8/2017 đã xuất hiện một số bài viết nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trên Báo Nghệ An, Đại biểu nhân dân, Quân đội nhân dân,…
(Baonghean.vn)- Khi mạng xã hội phát triển mạnh, người làm báo không được rèn luyện tu dưỡng, sẽ dẫn đến năng lực thẩm định, nhìn nhận vấn đề cũng kém cỏi, dễ thỏa hiệp, phán xét hồ đồ.
Ngày 29/4/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã công bố Luật Báo chí 2016. Luật báo chí sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017 với 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật cũ.
Năm 2017, 10 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành gồm: Bộ Luật Dân sự, Luật Phí và Lệ phí, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Báo chí, Luật Đấu giá tài sản, Luật Dược, Luật Trẻ em, Luật Hàng hải Việt Nam.
Khoản 12, điều 9 Luật Báo chí mới quy định: nghiêm cấm hành vi “đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.
Bảo vệ bí mật nguồn tin là quyền và nghĩa vụ của nhà báo trong khi tác nghiệp. Cũng là điều khiến người dân tin tưởng khi cung cấp thông tin cho báo chí. Luật Báo chí mới tiếp tục kế thừa quan điểm này và làm rõ hơn, tăng quyền cho Nhà báo
(Baonghean) - Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Khóa XII vừa biểu quyết thông qua Luật Báo chí (sửa đổi). Theo đánh giá của các luật gia, nhà quản lý và các nhà báo thì các quy định mới trong luật này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quyền tự do báo chí quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Đồng thời, tạo sự yên tâm cho các nhà báo tác nghiệp trong khuôn khổ cho phép của pháp luật.
Trong 2 ngày 7 và 8/3, tại Hải Phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Dự án Luật Báo chí sửa đổi nhận được nhiều góp ý của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại tổ chiều 14/11, liên quan đến quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí; đối tượng thành lập báo chí và những điều cấm thông tin trên báo chí.
Một trong những nội dung đáng chú ý trong ngày làm việc thứ 13 kỳ họp thứ 10 (ngày 4/11) là Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào chiều 4/11. Việc sửa đổi lần này hướng tới mục tiêu phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt báo chí; đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; cơ chế thực thi bảo đảm không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.