MTTQ tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà tại 3 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.
Trao quà hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly ở Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Nghệ An (cơ sở 1). Ảnh: Trần Nhung.
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly ở Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Nghệ An (cơ sở 1). Ảnh: Trần Nhung

Tại thành phố Vinh, đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Nghệ An (cơ sở 1) và cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 764.

Cơ sở cách ly tập trung  thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Nghệ An hiện đang thực hiện nhiệm vụ cách ly 169 người với 142 sinh viên của nước bạn Lào đang theo học tại các trường chuyên nghiệp tại Việt Nam và 27 công dân Việt Nam.

Trao quà hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly ở Trung đoàn 764. Ảnh: Trần Nhung
Trao quà hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly ở Trung đoàn 764. Ảnh: Trần Nhung

Đối với cơ sở cách ly tại Trung đoàn 764 vừa qua đã hoàn thành 4 đợt cách ly với tổng số 745 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về.

Dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly thuộc huyện Nghi Lộc. Tại đây hiện có 135 công dân chủ yếu là người Nghệ An, 1 người ở Quảng Trị và 1 người ở Hà Tĩnh từ Lào, Thái Lan và Myanma về nước đang được cách ly y tế.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Huyện đội (cũ) Nghi Lộc. Ảnh: Trần Nhung
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cách ly tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trần Nhung

Tại mỗi điểm, đoàn trao quà hỗ trợ gồm 10 kg tinh bột sắn dây và 10 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số tiền và quà đều do các doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm đóng góp thông qua vận động của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Văn Ngọc gửi lời cảm ơn, chia sẻ và mong muốn các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và đội ngũ y, bác sĩ đang làm việc tại các cơ sở cách ly tập trung nỗ lực vượt khó để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. 

Trong giai đoạn 2, tính đến ngày 21/7/2020, tỉnh Nghệ An tiếp nhận 4.651 (trong đó 3.576 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về nước và 1.075 sinh viên Lào đang học tập tại các trường chuyên nghiệp của Việt Nam) được bố trí 14 điểm cách ly.

Đến nay có 3.877 người đã hoàn thành cách ly, còn lại 774 người đang được cách ly tại 9 địa điểm trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.