Mưa lũ làm 6 người chết và mất tích

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua tại một loạt tỉnh phía Bắc đã làm 6 người chết và mất tích.

Yên Bái: 3 người bị thương do mưa lớn

Các khu vực tại tỉnh Yên Bái đã có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Mực nước sông Thao tại Yên Bái lúc 7 giờ ngày 14/8 là 28m39, hiện tại mực nước đang lên chậm.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 11h ngày 14/8, do mưa lớn, tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, Yên Bái, một vụ sạt lở đất đã xảy ra, khiến 3 người bị thương.

Cùng với đó, tại xã Hát Lìu (huyện Trạm Tấu) và xã Bình Thuận (Văn Chấn), 8 nhà của người dân đã bị sập, hư hỏng, trong đó 2 nhà phải di dời đến nơi an toàn. Riêng tại huyện Trạm Tấu, mưa lớn cũng gây thiệt hại 900 m2 lúa, 6 ha hoa màu và 57 ao cá bị tràn vỡ, tuyến đường liên xã Hát Lừu - Xà Hồ sạt lở 200 m3 đất đá. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ, khắc phục những thiệt hại để bảo đảm, ổn định đời sống cho nhân dân.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành công điện số 16/CĐ-PCTT, ngày 10/8/2016 về việc đối phó với mưa lũ và các tình huống bất thường xảy ra. Các địa phương đã triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai xuống các cơ sở xã, phường, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để cảnh báo người dân.

Tuyến đường 15C lên huyện Mường Lát bị nước lũ chia cắt. Ảnh: TTXVN
Tuyến đường 15C lên huyện Mường Lát bị nước lũ chia cắt. Ảnh: TTXVN

Mường Lát (Thanh Hóa) bị cô lập do mưa lũ

Tại khu vực miền tây tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra mưa lớn. Tại huyện Mường Lát, trong ngày 14/8, lượng mưa đã lên đến gần 200 ml. Mưa lớn cũng đã khiến tuyến đường Quốc lộ 15C từ TP. Thanh Hóa lên huyện Mường Lát đã bị sạt lở nghiêm trọng, huyện miền núi này đã bị cô lập với các huyện khác trong tỉnh.

Theo đó, tuyến Quốc lộ 15C đoạn qua các xã Trung Lý, Nhi Sơn và Pù Nhi (huyện Mường Lát) đã có 5 điểm bị sạt lở, trong đó có 2 điểm tại sạt lở nặng tại xã Trung Lý và Nhi Sơn, khiến tuyến Quốc lộ 15C lên trung tâm huyện Mường Lát bị cô lập. Ngoài ra, tuyến đường từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý cũng bị sạt lở 3 điểm, khiến tuyến đường này bị chia cắt, các phương tiện giao thông không thể đi qua.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Mưa lớn trên địa bàn huyện khiến 1 người bị chết, 4 nhà bị sập và bị nước lũ cuốn trôi, 34 ha lúa và hoa màu của người dân bị ngập chìm trong nước….

Hiện nay trên địa bàn huyện, mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương đã tiến hành di dời 10 nhà dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở bởi lũ ống, lũ quét, đồng thời triển khai các phương án 4 tại chỗ, không để người dân nào bị đói, rét và giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngay trong sáng 14/8, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều động phương tiện, máy múc phối hợp với các nhà thầu đang thi công các công các công trình giao thông trên địa bàn huyện khẩn chương đến các điểm sạt lở để thông đường, giải tỏa ách tắc.

Sạt lở đất, đá gây ách tắc hoàn toàn Quốc lộ 6 đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Ảnh: dantri.com.vn
Sạt lở đất, đá gây ách tắc hoàn toàn Quốc lộ 6 đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Ảnh: dantri.com.vn

Mưa lớn liên tục trong ngày 13/8, rạng sáng 14/8 làm sạt lở quốc lộ 6 đoạn qua đoạn qua địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu – Hòa Bình), gây lũ quét, lũ ống làm 4 người chết, 1 người mất tích ở Điện BiênLào Cai và Thái Nguyên.

Ông Vũ Hữu Đảm, thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 (đơn vị xây dựng thi công tuyến quốc lộ 6) cho biết khoảng 5.000 m3 đất đá sạt lở xuống quốc lộ 6, kéo dài khoảng 60 m, tràn cả xuống ruộng lúa của người dân.

Tất cả các phương tiện đều không thể di chuyển qua khu vực này, ùn tắc khoảng 1 km theo cả 2 chiều. Dự kiến cũng phải mất 2 ngày thì các phương tiện mới có thể tạm thời lưu thông được

Để khắc phục xong điểm sạt lở nói trên đơn vị thi công mất khoảng 15 ngày, trong khi dọc tuyến Quốc lộ 6 còn xuất hiện nhiều điểm sát lở khác.

Còn theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, sáng 14/8, từ ngày 10-12/8 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã có mưa to và xuất hiện lũ trên các sông suối làm 2 người chết.

Tại tỉnh Lào Cai đã có 1 người chết, 1 người mất tích do lũ cuốn trôi, 1 người bị thương do sạt lở đất.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người bị mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi gia đình có người bị chết, khắc phục sạt lở tại các tuyến đường liên xã, hiện đã thông xe, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất.

Về an toàn hồ chứa ở các tỉnh miền núi phía bắc, hiện đang vận hành theo đúng quy trình; các địa phương tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình và có phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du.

Trong ngày 12/8, mưa lớn xảy ra tại địa bàn xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cũng làm chết 1 người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi) bị lũ cuốn khi đang đi chăn trâu. Cho đến 13h35', thi thể Sơn đã được các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy, đưa về gia đình mai táng.

Cũng theo thông tin từ gia đình cho biết, Sơn vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị nhập học vào trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thì không may gặp nạn.

Theo Chinhphu.vn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.