Mỹ tuyên bố sẵn sàng mọi tình huống khi Triều Tiên bắn tên lửa

(Baonghean.vn) - Thứ 4 ngày 7/10, một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ cho biết, chính quyền Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên hiện có khả năng đe dọa đến lãnh thổ Mỹ với tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Do đó, chính quyền Washington đang sẵn sàng bảo vệ đất nước trước nguy cơ của một cuộc tấn công như vậy.

Phản ứng trước thông tin trên, Đô đốc Bill Gortney - người đứng đầu Bộ chỉ huy và không gian Bắc Mỹ cũng đồng tình với thông tin do cơ quan tình báo Mỹ đưa ra. Theo ông Bill Gortney, Triều Tiên có thể thu nhỏ vũ khí hạt nhân do nước này sản xuất và đặt chúng trên tên lửa. Ông Bill Gortney cho rằng những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân này có thể bắn tới lãnh thổ của Mỹ.

1
Đô đốc Bill Gortney cũng đồng tình với thông tin do cơ quan tình báo Mỹ đưa ra.

Hồi tháng 9, Cơ quan không gian của Triều Tiên từng công bố Bình Nhưỡng đang cho xây dựng một tàu vũ trụ mới và chuẩn bị phóng tên lửa. Và theo chính quyền Bình Nhưỡng thì vụ phóng tên lửa của mình là nằm trong một phần của chương trình không gian nhằm đưa vệ tinh đi vào quỹ đạo.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên thực hiện các vụ phóng tên lửa bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế cũng như bị Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt./.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.