Nắng nóng, người dân miền núi đổ xô vào rừng giải nhiệt

(Baonghean.vn) - Những ngày nắng nóng kịch liệt, nhiều người dân miền núi đổ xô vào rừng, tìm đến các khe suối để giải nhiệt.
Giữa trưa, dưới những cái nắng như thiêu, từng nhóm người áo mũ kín mít vẫn lặng lẽ rủ nhau vào rừng. Ảnh: Huy Thư
Từng nhóm người áo mũ kín mít  rủ nhau vào rừng tránh nóng. Ảnh: Huy Thư
Thác Cây Đa, thác Mưa, thác Lụa (Thanh Chương), suối Khe Xanh (Tân Kỳ) thác Khe Kèm (Con Cuông)…. là những điểm đến hấp dẫn, khá an toàn của người dân miền núi và du khách vào những ngày thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng trên dưới 40 độ C.
Thác Cây Đa, thác Mưa, thác Lụa (Thanh Chương), suối Khe Xanh (Tân Kỳ), thác Khe Kèm (Con Cuông)... là những điểm đến hấp dẫn, được xem là khá an toàn, nhiều người dân miền núi và du khách đổ xô tìm đến vào những ngày thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Ảnh: Huy Thư
Những bạn trẻ thích thú thả mình trên những bãi đá nhấp nhô ở thác Cây Đa (Thanh Chương), để đón dòng nước mát trườn qua thân thể. Ảnh: Huy Thư
Những bạn trẻ thích thú thả mình trên những bãi đá ở thác nước Cây Đa (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Cùng vui đùa thỏa thích trong không gian yên bình, râm mát . Ảnh: Huy Thư
Cùng vui đùa thỏa thích trong không gian yên bình, mát mẻ. Ảnh: Huy Thư
Được bạn bè hỗ trợ tập bơi trong sự
Được bạn bè hỗ trợ tập bơi trong sự "quan sát, cứu hộ" của rất đông người. Ảnh: Huy Thư
Trẻ em khoái chí khi được tung tăng giữa dòng suối tung bọt trắng xóa. Ảnh: Huy Thư
Nô đùa giữa dòng suối mát. Tuy nhiên, các nhóm cùng vào suối cần chú ý đảm bảo an toàn. Ảnh: Huy Thư
Suối Khe Xanh (Tân Kỳ) những ngày này đông vui như hội. Ảnh: Huy Thư
Suối Khe Xanh (Tân Kỳ) những ngày này đông vui như hội. Ảnh: Huy Thư
Thanh thiếu nhi thỏa thích bơi lội  trong những mó nước
Những mó nước mát mẻ ở các huyện trung du, miền núi trở thành điểm giải nhiệt hấp dẫn mùa nắng nóng. Ảnh: Huy Thư
Vào rừng giữa những ngày nắng nóng, mọi người không quên mang theo những đặc sản như gà đồi, dê cỏ… và có thể bắt cả cá khe để nướng trên những bếp than hồng.
Nhiều người còn mang theo thực phẩm để chế biến các món ăn. Ảnh: Huy Thư
Nắng nóng tan biến dưới những làn nước suối trong mát và niềm vui của sự chia sẻ, đoàn kết, thân tình. Ảnh: Huy Thư
Nắng nóng của ngày hè như tan biến ở những khi suối trong mát cùng với sự chia sẻ thân tình. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.