Thủ tướng Chính phủ vừa phát đi thông điệp mới trong “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19. Đó là cuộc chiến này còn lâu dài, phải xác định sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, từ đó thích ứng và có cách làm phù hợp.
Ngày 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nền kinh tế Nga phục hồi về mức trước khủng hoảng. Tăng trưởng kinh tế Nga đến cuối năm được dự báo sẽ đạt khoảng 4%.
Trước băn khoăn liệu có sự bất thường nào về số liệu tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt khá (5,64%) dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến nền kinh tế, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khẳng định con số trên phản ánh sát thực bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm. Đồng thời, bà cũng đưa ra những căn cứ từ kết quả thực tiễn, động lực tăng trưởng, cũng như phân tích rõ phương pháp biên soạn, cách tính GDP để giải thích cặn kẽ cho vấn đề này.
Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, kinh tế tư nhân bước đầu có sự phát triển mạnh mẽ hơn và từng bước khẳng định vai trò quan trọng của nền kinh tế.
Đối đầu thương mại Mỹ-Trung tác động đến Nga mạnh hơn các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ, - bà Natalia Porokhova, người đứng đầu nhóm nghiên cứu và dự báo của ACRA (Cơ quan xếp hạng tín nhiệm) cho biết.
“Tất cả 12 dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương có 2 bệnh chung, trong đó bệnh chung đang kể nhất là lập dự án, phê duyệt dự án thì làm rất nhanh nhưng khi tổ chức thực hiện, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản rất trì trệ”.
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu, các ngân hàng (chủ nợ) đều tỏ ra phấn khởi và cho biết, trong vòng 2 năm tới, 50% số nợ xấu, tương đương khoảng 300.000 tỉ đồng sẽ được xử lý, đưa vào nền kinh tế.
(Baonghean.vn) - Nền kinh tế, chủ nghĩa khủng bố và y tế là 3 mối quan tâm hàng đầu của những người Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống hôm 8/11. Đây là thông tin sơ bộ sau cuộc thăm dò ngày bầu cử của Reuters/Ipsos.
Đến 2020, 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng; có ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch/100.000 dân số trưởng thành; có khoảng 30.000 máy ATM (40 máy/100.000 dân số trưởng thành); 300.000 POS (400 POS/100.000 dân số trưởng thành); có khoảng 15% số chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại mở tại địa bàn nông thôn; khoảng 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm tổ chức tín dụng...
Mới đây, Bộ Tài Chính vừa đưa ra đề xuất lập đề án đánh thuế bất động sản (BĐS), nhất là đối với người có từ nhà thứ 2 trở đi. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất này.
Các nhà phân tích đã nhìn nhận và đánh giá những lý do đằng sau sự bùng phát đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu, nơi cung cấp nhiều công nghệ tốt nhất thế giới.
Năm 2015, nợ công trên đầu người ở Việt Nam là 1.384 USD, tương đương gần 30 triệu đồng, ngang với Trung Quốc, Philippines và Indonesia nhưng thấp hơn so với nhiều nước châu Á.