Nga mở rộng danh sách quan chức EU bị cấm nhập cảnh; Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Anh

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga mở rộng danh sách quan chức EU bị cấm nhập cảnh; Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Anh trong 3 ngày; Máy bay quân sự chở 13 thành viên phi hành đoàn mất tích ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga mở rộng danh sách quan chức EU bị cấm nhập cảnh

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) trong cuộc báo chung với Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini (phải) tại Brussels, Bỉ ngày 11/7/2017. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhằm đáp trả tương xứng các động thái của Liên minh châu Âu (EU), Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định mở rộng danh sách các đại diện của EU bị cấm nhập cảnh vào Nga. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, thời gian qua EU đã đơn phương thực thi nhiều biện pháp hạn chế đối với công dân Nga, mà cơ sở để áp đặt các biện pháp trừng phạt này là những cáo buộc vô căn cứ.

Nga đã nhiều lần cảnh báo EU rằng, việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương như một công cụ ngoại giao là trái với luật pháp quốc tế. Bộ này cho biết thêm, số lượng cá nhân trong danh sách của Nga đã ngang bằng với con số trong danh sách của EU. Hồi tháng Ba vừa qua, EU đã công bố "danh sách đen" gồm 177 cá nhân và 44 tổ chức của Nga bị trừng phạt với lý do liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các tài sản của họ ở EU đã bị đóng băng và họ bị cấm di chuyển tới các quốc gia thành viên của khối này.

Tổng thống Trump đặt chân đến Anh giữa dòng biến động

Nga mở rộng danh sách quan chức EU bị cấm nhập cảnh; Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Anh ảnh 2

Nữ hoàng Anh Elizabeth II chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Cung điện Buckingham. Ảnh: Reuters

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã hạ cánh tại Anh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày (từ ngày 3 đến ngày 5/6). Hoạt động đầu tiên của vợ chồng Tổng thống Trump là đến Cung điện Buckingham gặp gỡ với các thành viên Hoàng gia Anh.

Ngày 4/6, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Anh Theresa May - người sẽ rời chức thủ tướng vào ngày 7/6. Ngày cuối cùng của chuyến thăm, 5/6, ông Trump sẽ thăm thành phố Portsmouth tham dự lễ tưởng niệm 75 năm ngày D-Day, ngày Đồng minh bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Normandy (6/6/1944).

Mexico và Mỹ chuẩn bị đàm phán để giải quyết xung đột thương mại

Mexico va My chuan bi dam phan de giai quyet xung dot thuong mai hinh anh 1
Người nhập cư xếp hàng tại cửa khẩu San Ysidro ở biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Graciela Marquez cho biết sẽ họp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 3/6 tại Washington (Mỹ), trong bối cảnh hai nước bắt đầu tiến hành thảo luận để tránh một xung đột thương mại lớn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 5% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, nếu nước này không khắc phục vấn đề người nhập cư tràn vào Mỹ. 

Hôm 2/6, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador khẳng định, nước này sẽ không rơi vào cuộc chiến thương mại và Chính phủ Mexico đã có “một kế hoạch” nếu bị Mỹ áp thuế, song không nói rõ chi tiết. Trước đó 1 ngày, ông Obrador “đánh tiếng” rằng Chính phủ nước này có thể nhất trí việc siết chặt kiểm soát người nhập cư để giảm bớt quan ngại của Tổng thống Trump và dự kiến các cuộc đàm phán của hai nước sẽ đạt được “các kết quả tốt”. 

Ấn Độ: Máy bay quân sự chở 13 thành viên phi hành đoàn mất tích

An Do: May bay quan su cho 13 thanh vien phi hanh doan mat tich hinh anh 1
Máy bay AN-32 của lực lượng không quân Ấn Độ. Ảnh: indiatoday.in

Ngày 3/6, 1 máy bay AN-32 của lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) chở 13 thành viên phi hành đoàn và hành khách, đã bị mất tích. Theo các nguồn tin chính thức, có 8 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách trên máy bay này.

Cũng theo nguồn tin trên, máy bay này cất cánh từ Jorhat, bang Assam, miền Đông Bắc Ấn Độ vào lúc 12 giờ 25 (giờ địa phương). Lần cuối cùng máy bay liên lạc với trạm không lưu là vào lúc 13 giờ (giờ địa phương) và từ đó hoàn toàn mất liên lạc. Cơ quan chức năng đang triển khai mọi nguồn lực để xác định vị trí của máy bay.

Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng "chia tay'" ông Trump

Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng chia tay ông Trump - Ảnh 1.
Ông Kevin Hassett - Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/6 thông báo, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Kevin Hassett sẽ sớm rời khỏi vị trí hiện nay, song không nêu lý do về sự ra đi này. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Ông Kevin Hassett, người đã đảm nhận công việc to lớn như vậy cho tôi và chính quyền Mỹ, sẽ sớm ra đi".

Tổng thống Mỹ cho biết, sẽ công bố người thay thế vị trí của ông Kevin Hassett ngay khi trở về Mỹ sau chuyến công du châu Âu. Mặc dù không nói rõ sẽ bổ nhiệm ai thay thế, Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn ông Kevin Hassett và gọi ông là "người bạn chân thành".

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.