Nga tuyên bố sẽ không xem xét lại học thuyết quân sự sau khi Hiệp ước INF đổ vỡ

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, Moskva sẽ không xem xét lại học thuyết quân sự của nước này sau khi Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) đổ vỡ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: AP
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: AP

Phát biểu họp báo, ông Ryabkov nêu rõ: "Tôi thấy không có lý do gì để xem xét lại học thuyết quân sự của chúng tôi. Đây là văn kiện cơ bản có quan điểm hiện đại, và từ ngữ trong văn bản này đã được kiểm chứng kỹ càng. Không nên điều chỉnh văn kiện này tùy thuộc những hoàn cảnh khác nhau.

Dĩ nhiên rốt cuộc mọi văn bản đều cần xem xét lại, một số khía cạnh trong đó cần được xác định cụ thể, song tôi thấy không có lý do gì để làm điều này trong tình hình hiện nay liên quan Hiệp ước INF".

Thêm vào đó, ông Ryabkov nhấn mạnh, phản ứng của Nga trước khả năng Mỹ triển khai tên lửa sẽ nhằm mục đích loại bỏ mối đe dọa an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nói: "Chúng tôi sẽ phân tích kỹ càng những gì đang xảy ra. Các bước đi đáp lại của chúng tôi sẽ nhằm mục đích loại bỏ các mối đe dọa mà Nga có thể đối mặt từ nhiều hướng khác nhau".

Theo ông Ryabkov, quyết định của Nga về địa điểm triển khai các tên lửa sẽ tùy thuộc vào bước đi của Washington. Tuy nhiên ông Ryabkov nhấn mạnh hiện còn quá sớm để quyết định các bước đi đáp trả.

Cũng trong buổi họp báo, quan chức ngoại giao cấp cao của Nga này chỉ trích việc Washington áp đặt trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, xem đây là sức ép chưa từng có./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.