Nga ủng hộ Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Kênh truyền thông Yonhap của Hàn Quốc ngày 20/5 (theo giờ địa phương) cho biết Nga ủng hộ Liên Hợp Quốc trong việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, thông qua việc ra lệnh cho các ngân hàng địa phương và tổ chức tài chính ngăn chặn các giao dịch với Triều Tiên.
Nga ủng hộ Liên Hợp Quốc trong việc trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: Theo AP
Nga ủng hộ Liên Hợp Quốc trong việc trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: Theo AP
Ngân hàng Trung ương Nga cũng cho biết giao dịch trái phiếu của các cá nhân, tổ chức Triều Tiên thuộc phạm vi trừng phạt của Liên Hiệp Quốc sẽ bị cấm ngay lập tức.
Ngoài ra, các tổ chức tài chính Nga cũng đã đóng mọi tài khoản được coi là có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Hành động của Nga là hành động trừng phạt tiếp theo sau Thụy Sĩ, sau khi quốc gia trung lập này thực hiện đóng băng tài sản, tài sản tài chính và hạn chế các hoạt động khác có thể được sử dụng cho việc thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Trước đó, hồi tháng 3/2016, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết trừng phạt thứ năm đối với Triều Tiên. Nghị quyết mới nhất này được coi là khắc nghiệt nhất từ trước đến nay vì nó đòi hỏi kiểm tra bắt buộc với tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu của Triều Tiên.
Liên Hợp Quốc còn ban bố lệnh cấm xuất khẩu than đá, sắt và các khoáng sản khác - hoạt động cung ứng nguồn ngoại tệ chiếm gần một nửa trong tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Đông Á này.
Hôm 19/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thể hiện sự ủng hộ với hành động trừng phạt của Thụy Sĩ và kêu gọi các quốc gia khác tiếp tục trừng phạt Triều Tiên.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20/5 cho biết "Hàn Quốc tin rằng các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế sẽ giáng một đòn nặng vào tham vọng theo đuổi chương trình hạt nhân của Triều Tiên."
Thanh Hiền
(Theo Yonhap)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.