Nga xem liên minh Mỹ - Nhật cản trở đàm phán hiệp ước hòa bình

Lan Hạ (Theo Kyodo)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các nguồn tin ngoại giao ngày 2/3 cho biết, Nga xem liên minh an ninh giữa Tokyo với Washington là mối đe dọa và cản trở quan hệ song phương.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Shinzo Abe. Ảnh: Getty
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Shinzo Abe. Ảnh: Getty
Lập trường trên dường như phản ánh mối quan hệ đi xuống giữa Nga với Mỹ liên quan tới quyết định của Washington rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh.

Đây cũng là bước thụt lùi của Thủ tướng Shinzo Abe, người đang tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ với phía Moskva liên quan tới 4 hòn đảo ngoài khơi Hokkado, phía Bắc Nhật Bản, cũng như ký kết một thỏa thuận sâu rộng liên quan hiệp ước hòa bình hậu chiến trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có chuyến thăm Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 vào cuối tháng 6 tới.

Theo các nguồn tin trên, Nga xem liên minh Mỹ - Nhật là nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đáng kể tới mối quan hệ Nhật-Nga, và yêu cầu Toyko không đứng về phía Mỹ trong việc áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga. 

Hồi tháng trước, trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam và Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản duy trì quan hệ gần gũi với Mỹ, xét tới việc Washington tuyên bố Moskva là "đối thủ chính của nước này".

Theo ông Lavrov, liên minh quân sự giữa Nhật Bản với Mỹ đã trao cho Washington "quyền triển khai các lực lượng vũ trang bất cứ đâu trên lãnh thổ Nhật Bản và Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại đó, gây rủi ro cho cả Nga và Trung Quốc".

Ngoại trưởng Nga khẳng định: "Sẽ là sai lầm nếu bỏ qua thực tế này, trái ngược với mục tiêu được nêu ra, điều này thực sự làm xấu đi chất lượng của mối quan hệ giữa chúng tôi với Nhật Bản"./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.