Ngành y tế Nghệ An khai mạc giải thể thao chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Giải thể thao năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24/02/2023 đến ngày 26/02/2023. Giải quy tụ 360 vận động viên tham gia thi đấu 2 môn bóng chuyền hơi và cầu lông.
Ban tổ chức và các đại biểu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tuyển tham dự giải. Ảnh: Thành Chung

Ban tổ chức và các đại biểu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tuyển tham dự giải. Ảnh: Thành Chung

Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 – 27/2/2023 và hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, tối 24/02, Sở Y tế phối hợp Công đoàn Ngành Y tổ chức khai mạc Giải thể thao Cầu Lông, Bóng chuyền hơi năm 2023 giữa các đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố Vinh.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo ngành y tế Nghệ An; Đảng uỷ khối cơ quan cấp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khai mạc Giải thể thao Cầu Lông, Bóng chuyền hơi năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khai mạc Giải thể thao Cầu Lông, Bóng chuyền hơi năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Giải thể thao Cầu Lông, Bóng chuyền hơi năm 2023 được tổ chức nhằm phát động, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành y tế ngày càng sâu rộng hơn; đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, đoàn viên các đơn vị y tế.

Sau khi có kế hoạch tổ chức Giải, lãnh đạo các đơn vị y tế đã rất quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các vận động viên tích cực tập luyện để tham gia giải…

Trận thi đấu khai mạc bóng chuyền hơi nam nữ giữa đội tuyển Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Thái An. Ảnh: Thành Chung

Trận thi đấu khai mạc bóng chuyền hơi nam nữ giữa đội tuyển Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Thái An. Ảnh: Thành Chung

Giải thể thao năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24/02/2023 đến ngày 26/02/2023. Giải quy tụ 360 vận động viên tham gia thi đấu 2 môn gồm 27 đội bóng chuyền hơi nam nữ đến từ 27 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh và 50 cặp tham gia thi đấu môn cầu lông 2 nhóm tuổi (đôi nam 40 tuổi, đôi nữ 40 tuổi, đôi nam nữ 40 tuổi; đôi nam 41 tuổi, đôi nữ 41 tuổi và đôi nam nữ 41 tuổi).

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.