Ngập nhiều cầu tràn ở huyện miền núi Nghĩa Đàn

Đức Anh (Đài Nghĩa Đàn )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7, trong đêm ngày 15/10 và sáng 16/10, mưa lớn liên tục tại địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã khiến nhiều cầu tràn bị ngập.
Nhiều tràn như Khe Hương (Nghĩa Yên), Lung Hạ (Nghĩa Lợi), Mai Sơn (Nghĩa Mai)... đều bị ngập từ 40 -70 cm. Lưu lượng nước chảy xiết gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Do mưa to, một số trường học trên địa bàn Nghĩa Đàn đã cho học sinh nghỉ học. Trong ảnh: Tràn Bình Thái, xã Nghĩa Bình không đi lại được. Ảnh: Đức Anh
Nhiều tràn như Khe Hương (Nghĩa Yên), Lung Hạ (Nghĩa Lợi), Mai Sơn (Nghĩa Mai)... đều bị ngập từ 40 -70 cm. Lưu lượng nước chảy xiết gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Do mưa to, một số trường học trên địa bàn Nghĩa Đàn đã cho học sinh nghỉ học. Trong ảnh: Tràn Bình Thái, xã Nghĩa Bình không đi lại được. Ảnh: Đức Anh
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Nghĩa Đàn đã và đang chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, thường xuyên cập nhật thông tin để ứng phó với tình hình. Trong ảnh: Tràn Khe Hương xã Nghĩa Yên bị ngập. Ảnh: Đức Anh
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Nghĩa Đàn đã và đang chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, thường xuyên cập nhật thông tin để ứng phó với tình hình. Trong ảnh: Tràn Khe Hương xã Nghĩa Yên bị ngập. Ảnh: Đức Anh
Hiện chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân không chủ quan, tuyệt đối không đi qua các cầu tràn khi mực nước ngập qua mức an toàn. Tại các tràn, ngành chức năng cử người túc trực 24/24h... Trong ảnh: Các lực lượng chức năng túc trực đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Đức Anh.
Hiện chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân không chủ quan, tuyệt đối không đi qua các cầu tràn khi mực nước ngập qua mức an toàn. Tại các tràn, ngành chức năng cử người túc trực 24/24h... Trong ảnh: Các lực lượng chức năng túc trực đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Đức Anh. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.