Nghệ An 7 năm đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo 117 chợ

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị Quyết 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, số chợ trên địa bàn Nghệ An được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo tăng lên hàng năm; từ năm 2011 đến năm 2017 là 117 chợ, tổng số vốn đầu tư xây dựng trên 200 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 405 chợ, trong đó 7 chợ hạng 1,18 chợ hạng 2 còn lại là chợ hạng 3 và các chợ chưa được phân hạng.

Phối  cảnh Trung tâm thương mại Tân Kỳ. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 3/2018, với tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng.
Phối cảnh Trung tâm thương mại Tân Kỳ. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 3/2018, với tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng.
Từ năm 2004 đến năm 2010, có 85 chợ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo với tổng vốn đầu tư chợ theo ngân sách hỗ trợ là 91,129 tỉ đồng.

Số chợ nông thôn được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo từ năm 2011 đến năm nay là 117 chợ. Tổng số vốn đầu tư xây dựng chợ trên 200 tỷ đổng, trong đó tổng số vốn hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 56/2010/QĐ-UBND là 80,68 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm LIFSAP Nghệ An đã thực hiện nâng cấp và bàn giao đưa vào sử dụng 41 khu bán thực phẩm tươi sống tại 41 chợ trên địa bàn tỉnh, với kinh phí 86,8 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, mạng lưới chợ tự phát từ lâu đời đã được quy hoạch cụ thể, đầu tư xây dựng có trọng điểm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển thương mại của tỉnh và cả nước; thu hút được sự tham gia đầu tư xây dựng chợ của các cấp chính quyền và nhiều thành phần kinh tế trong xã hội.  

Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tạo điều kiện về thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chợ; nhiều địa phương, ngành đã tranh thủ được một số chương trình, dự án vào việc xây dựng chợ trên địa bàn (như chương trình 135, xây dựng nông thôn mới,...) tạo được xu thế xã hội hóa đầu tư đối với mọi thành phần kinh tế.

Việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch cụ thể đã tăng cường công tác quản lý và khai thác chợ. Nguồn thu ngân sách qua chợ được tăng theo từng năm, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, đảm bảo công tác quy hoạch hạ tầng thương mại nông thôn tạo được chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng miền.

Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo chợ từ ngân sách, huy động vốn động của các thương nhân và các thành phần kinh tế còn hạn chế.

Theo ông Phan Đức Thịnh - Phó Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh, quy hoạch phát triển chợ đã được duyệt thì giai đoạn 2010 - 2015 cần 688 tỷ đồng, giai đoạn 2015 - 2020 cần 578 tỷ đồng. Thế nhưng, hàng năm ngân sách tỉnh và Trung ương chỉ mới bố trí được khoảng từ 10 -15 tỷ/năm. Nguồn vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách, huy động của các thương nhân và các thành phần kinh tế còn hạn chế; công tác xã hội hóa đầu tư phát triển chợ tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn rất khiêm tốn so với xu thế phát triển. Thực tế chỉ những chợ có lợi thế thương mại mới được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.