Nghệ An: Đánh bắt gần 29.000 tấn hải sản

(Baonghean.vn) - Xấp xỉ 29.000 tấn hải sản các loại đã được ngư dân Nghệ An đánh bắt trong 3 tháng đầu năm, đạt 20,8% kế hoạch năm; trong đó cá chọn đạt hơn 4.000 tấn. Tổng giá trị ước đạt hơn 641 tỷ đồng.
Ngư dân thị xã Hàng Mai 3 tháng đầu năm đánh bắt được 1.500 tấn hải sản. Ảnh: Thanh Yên

Ngư dân thị xã Hàng Mai 3 tháng đầu năm đánh bắt được khoảng 1.500 tấn hải sản. Ảnh: Thanh Yên

Ngư dân Hồ Ngọc Minh ở xóm Thành Tiến, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) vào Ban quản lý Cảng cá Lạch quèn làm thủ tục nhập cảng theo quy định của nhà nước,cho biết: Chuyến biển này các thuyền viên đánh bắt được 8 tấn cá các loại, ước trị giá 100 triệu đồng; trừ mọi chi phí còn lãi khoảng 60 triệu đồng. 

Theo ông Chu Văn Tấn - Trưởng ban quản lý Cảng cá Lạch Quèn, 3 tháng đầu năm 2019, cảng cá tiếp nhận 2.858 tấn hải sản các loại. Trong đó nhiều nhất là cá đốm, cá hố, mực… Đây là những loại cá có giá trị kinh tế tương đối cao nên ngư dân phấn khởi. 

Riêng thị xã Hoàng Mai trong 3 tháng qua, ngư dân khai thác được trên 8.000 tấn hải sản, đạt 25,11% kế hoạch, tăng 5,39% so với cùng kỳ.

Ngư dân huyện Quỳnh Lưu tiếp nguyên liệu len tàu, chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ảnh: Xuân Hoàng

Nghệ An hiện có 3.521 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó 1.430 tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Trong ảnh, ngư dân huyện Quỳnh Lưu tiếp nguyên liệu lên tàu, chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, trong 3 tháng đầu năm 2019, ngư dân Nghệ An đã đánh bắt được xấp xỉ 29 nghìn tấn hải sản các loại, tăng 101,32%. Trong đó cá chọn hơn 4.000 tấn, 84 tấn tôm, 117 tấn ghẹ, 510 tấn mực, còn lại là cá xô, cá tạp...; giá trị ước đạt hơn 641 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý I Nghệ An còn đánh bắt được 1.423 tấn thủy sản nội đồng, giá trị ước đạt hơn 35 tỷ đồng.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.