Xây dựng Đảng


Nghệ An: Gấp rút 'chiến dịch' 90, 120 ngày đêm xây sửa nhà cho người nghèo

Mai Hoa 17/04/2025 10:07

Hiện các địa phương ở Nghệ An đang gấp rút triển khai làm nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với các chiến dịch “90 ngày, đêm”, “120 ngày, đêm” nhằm về đích chương trình vào ngày 30/7/2025.

 Huyện Quỳnh Lưu huy động cán bộ trong hệ thống chính trị làm nhà ở cho dân. Ảnh
Xã An Hòa (Quỳnh Lưu) huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị và nhân dân làm nhà ở cho dân. Ảnh: Mai Hoa

Chiến dịch “120 ngày về đích” tại Thanh Chương

Gia đình ông Phan Văn Được, ở thôn 2, xã Thanh Hà (Thanh Chương) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nhà có 6 người, nhưng 4 đứa con đang trong “tuổi ăn, tuổi học”; cuộc sống gia đình đặt lên vai vợ chồng ông Được vốn không đảm bảo về sức khỏe. Bởi thế, dù ở trong ngôi nhà hai gian cấp 4 do cha mẹ để lại đã xuống cấp, nhưng không có khả năng để làm lại.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, xã Thanh Hà đã phê duyệt hỗ trợ làm nhà trong giai đoạn 2023 – 2025 cho gia đình ông Được và mốc thời gian gia đình đăng ký làm nhà cuối năm 2025.

Được xã hỗ trợ, gia đình ông Được đã khởi công làm nhà vào ngày 1/4 vừa qua và tiến độ xây dựng đang được tập trung cao để hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6.

Ông Phan Văn Được cho biết: Ngoài được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà từ Nhà nước và cộng đồng, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn cùng bà con nhân dân giúp đỡ ngày công tháo dỡ nhà cũ, san nền, đào móng, vận chuyển gạch… cũng làm “nhẹ gánh” cho gia đình khoản chi phí góp thêm vào.

 1
Xã Đại Đồng (Thanh Chương) huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị và nhân dân. Ảnh: CSCC

Cùng thôn 2, xã Thanh Hà, gia đình bà Trần Thị Minh cũng được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị động viên, đồng hành để quyết tâm khởi công làm nhà mới vào đầu tháng 4/2024 với tổng dự toán giá trị nhà khoảng 100 triệu đồng.

Ở xã Thanh Hà, thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 21, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (Chương trình 1838), qua rà soát, có tổng 11/14 hộ được phê duyệt làm nhà có nhu cầu làm nhà giai đoạn 2023 – 2025.

Trong 2 năm 2023 – 2024, xã đã hoàn thành 6 nhà (xây mới 4 căn, 2 căn sửa chữa), 5 căn cần xây mới còn lại do hoàn cảnh quá khó khăn, chưa có vốn “đối ứng” để triển khai nên đều đăng ký làm vào cuối năm 2025.

 Ngôi nhà lắp ghép của mẹ con chị Nguyễn Thị Liên, ở xóm 4, xã Thanh Hương (Thanh Chương) đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12:2023. Ảnh- Mai Hoa
Xã Thanh Hương (huyện Thanh Chương) bàn giao, đưa vào sử dụng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Liên ở xóm 4. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Hợi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Hà: “Trước yêu cầu mốc thời gian huyện Thanh Chương đề ra phải hoàn thành làm nhà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trước ngày 30/6/2025; cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị xã Thanh Hà đã gặp gỡ, trao đổi, động viên các gia đình trong diện hỗ trợ làm nhà, kể cả anh em họ hàng các gia đình chung tay hỗ trợ. Xã cũng cam kết với các gia đình: Các tổ chức trong hệ thống chính trị sẽ đồng hành, “khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó”; nên dù còn khó khăn, nhưng 4 gia đình còn lại đều đã đồng loạt khởi công làm nhà để về đích đúng hạn”.

Phong trào hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang được đẩy lên thành cao trào trên khắp địa bàn huyện Thanh Chương với chiến dịch “120 ngày về đích” khởi công xây mới, sửa chữa và hoàn thành, đưa vào sử dụng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, với tổng 632 căn xây mới và sửa chữa thuộc hai nguồn xã hội hóa và nguồn xây nhà cho người có công với cách mạng (từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 7/2025).

Để đạt mốc thời gian này, Ban chỉ đạo huyện tổ chức ký cam kết với ban chỉ đạo các xã và ban chỉ đạo các xã tổ chức ký cam kết đến tận từng hộ; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo các cấp và tổ thực hiện ở các thôn, xóm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc từng xã, từng thôn, xóm, từng hộ gia đình. Huyện cũng thành lập tổ công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng nhà ở cho người dân trên địa bàn huyện.

 Cán bộ Mặt trận huyện Thanh Chương và xã Thanh Hương nắm bắt nhu cầu của chị Nguyễn Thị Liên sau khi được hỗ trợ làm nhà ở. Ảnh Mai Hoa
Cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương và xã Thanh Hương động viên người dân được hỗ trợ làm nhà ở tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Ngoài mức hỗ trợ chung 60 triệu đồng xây mới và 30 triệu đồng sửa chữa/căn; huyện cũng chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị lực lượng vũ trong huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân với tinh thần “ai có gì góp nấy” nhằm hỗ trợ thêm nguồn lực, ngày công cho các hộ, đảm bảo các hộ có đủ điều kiện, dù khó khăn đến mấy cũng làm được nhà ở với phương châm “liệu cơm, gắp mắm”.

Đối với 2 xã tái định cư Thanh Sơn và Ngọc Lâm có số lượng nhà cần làm lớn, huyện chỉ đạo cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ huyện bám xã, bám bản, bám hộ dân để đốc thúc quyết liệt, gắn với huy động cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chung tay.

Nhờ đó, kể từ ngày phát động chiến dịch đến nay, huyện Thanh Chương đã dồn sức, dồn lực để khởi công xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà; hiện còn 225 căn (xây mới 107 căn, sửa chữa 118 căn).

Huy động sức mạnh tổng hợp

Với huyện Tương Dương – đơn vị có nhu cầu cần hỗ trợ làm nhà lớn nhất tỉnh, với tổng 1.808 hộ (xây mới 662 nhà, sửa chữa 1.146 nhà) - tính đến thời điểm ngày 28/2/2025, cũng đã rất quyết liệt trong chỉ đạo để cán đích.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã ban hành Chỉ thị số 22, gắn với tổ chức phát động thi đua “90 ngày, đêm” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn, từ ngày 1/3 đến 30/6 nhằm tập trung cao độ, hoàn thành việc khởi công làm nhà cho người dân trước điểm chính thức kết thúc hoạt động của bộ máy cấp huyện vào ngày 1/7/2025.

 2
Lãnh đạo huyện Tương Dương kiểm tra, động viên cán bộ và người dân xã Mai Sơn làm nhà. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: Các thành viên Ban Chỉ đạo làm nhà cấp huyện về các xã để bám chỉ đạo từng hộ được phê duyệt theo phương châm “3 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm nhà giúp dân”; đồng thời tích cực động viên các tổ chức, cá nhân hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Từng tổ chức trong hệ thống chính trị: Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Công an, Quân sự…, đều vào cuộc hỗ trợ giúp dân ngày công vận chuyển nguyên vật liệu, phá dỡ nhà cũ, san nền, đào móng, lợp nhà mới…

Trong vòng hơn 1 tháng, tính đến ngày 10/4/2025, trên địa bàn huyện Tương Dương đã khởi công 452 căn và thời gian hơn 2 tháng rưỡi sẽ khởi công 1.356 căn còn lại (xây mới 516 căn, sửa chữa 840 căn).

 3
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, đốc thúc tiến độ làm nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: CSCC

Việc làm nhà ở cho người nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở cũng đang được huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo quyết liệt; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, cơ quan trong hệ thống từ huyện đến cơ sở; trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo và tổ công tác cấp huyện trong huy động vật lực, nhân lực hỗ trợ người dân làm nhà; đồng thời sâu sát với từng hộ dân để vừa động viên, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vừa đôn đốc các hộ gia đình tổ chức khởi công làm nhà ở theo kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Đồng chí Lại Thế Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu cho biết: Trên cơ sở giao ban, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình làm nhà hàng tuần của Ban Chỉ đạo cấp huyện; nơi nào tiến độ chậm hoặc có khó khăn, đích thân các đồng chí Thường trực Huyện ủy sẽ kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ trực tiếp.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã thành lập các tổ thực hiện làm nhà tại từng xã và từng thôn, xóm để “đứng ra” lo liệu cho các gia đình, từ việc hạch toán, thiết kế, thuê thợ, đôn đốc tiến độ…

 Hội Phụ nữ các cấp ở huyện Yên Thành hỗ trợ làm %22Mái ấm tình thương%22 cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
Huyện Yên Thành huy động các lực lượng hỗ trợ làm nhà cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Huyện Quỳnh Lưu cũng đã huy động tổng lực sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân chung tay hỗ trợ ngày công, vật liệu, tiền cho các gia đình làm nhà ở. Đến thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu đã hoàn thành việc khởi công làm nhà cho 100% hộ dân được phê duyệt và hiện chỉ còn 57 hộ (xây mới 54 căn, sửa chữa 3 căn) đang hoàn thiện, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2025.

Trước bối cảnh cấp huyện sẽ chính thức dừng hoạt động vào ngày 1/7/2025, bằng tình cảm và tinh thần trách nhiệm đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, cùng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung với mốc thời gian cụ thể được đề ra, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đang triển khai quyết liệt theo nguyên tắc “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

 Cán bộ Mặt trận các cấp huyện Đô Lương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại xã Nam Sơn.
Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện Đô Lương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại xã Nam Sơn. Ảnh: CSCC

Trong 20 ngày, từ ngày 20/3 đến 10/4/2025, tỉnh Nghệ An đã khởi công làm 4.040 nhà (xây mới 1.841 căn, sửa chữa 2.217 căn) và hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 1.619 nhà (xây mới 867 căn, sửa chữa 752 căn). Nghệ An trở thành điểm sáng trong cả nước về sự quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và số lượng nhà được khởi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Với tiến độ như trên, tổng số 6.442 căn cần hoàn thành từ nay đến ngày 31/7/2025 ở Nghệ An hy vọng sẽ về đích đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, hiện tại, nhiều hộ có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, bởi vậy, các địa phương cũng không chủ quan mà đang tích cực chỉ đạo quyết liệt, bám sát thực tiễn để chỉ đạo với những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành “sứ mệnh” làm nhà cho nhân dân trước khi chấm dứt hoạt động của cấp huyện.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Nghệ An: Gấp rút 'chiến dịch' 90, 120 ngày đêm xây sửa nhà cho người nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO