Nghệ An: Hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu thiệt hại nặng nề

(Baonghean.vn) - Bão số 3 gây mưa lớn trong đêm 18/7 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nước ngập trắng đồng. Điều đáng nói là diện tích lúa hè thu, rau màu bị thiệt hại nặng nề. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng.

Nghi Lộc: 3.600 ha lúa, rau màu ngập lụt

100% diện tích lúa, hoa màu ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc bị ngập úng. Ảnh: Phương Thúy
100% diện tích lúa, hoa  màu ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc bị ngập úng. Ảnh: Phương Thúy

Cánh đồng lúa hè thu mới được gieo cấy hơn một tháng của xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc bị ngập trắng sau cơn bão, kèm theo mưa lớn vào tối qua.

Nằm ở vùng trũng của huyện, chịu ảnh hưởng trực tiếp của nguồn nước từ TP.Vinh và Nghi Lộc đổ về nên toàn bộ 100% diện tích sản xuất nông nghiệp của xã bị ngập nước sau bão. Cụ thể, 37 ha lúa hè thu bị ngập sâu, 55 ha vừng và ngô, 5ha rau màu, hơn 28 ha nuôi trồng thủy sản đều bị ngập sâu trong nước.

Nhiều diện tích vừng ở xã Nghi Thái bị ngập nước, hư hại nặng. Ảnh: Phương Thúy
Nhiều diện tích vừng ở xã Nghi Thái - Nghi Lộc  bị ngập nước, hư hại nặng. Ảnh: Phương Thúy

Mực nước trên đập Rào Đừng trên địa bàn xã dâng cao gần 1 mét. Hiện nay, địa phương đang phối hợp với các đơn vị tiến hành tháo cống đê 42 và xả tràn, mở cống thoát nước Rào Đừng để tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cho các diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn Nghi Lộc có 3.000 ha lúa, 600 ha hoa màu, 180 ha thủy sản (tập trung chủ yếu ở các xã Nghi Quang, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Hợp, Nghi Thái) đều bị ngập lụt.

Hiện trên địa bàn huyện có 8 hồ đập lớn có dung tích trên 3 triệu m3 trữ lượng đã đạt trên 70%, các hồ nhỏ gần 1 triệu m3 đã gần đầy.

Đập tràn Rào Đừng (Nghi Thái) được mở xả tối đa,để kịp thời tiêu thoát nước trên địa bàn. Ảnh: Phương Thúy
Đập tràn Rào Đừng (Nghi Thái) được mở xả tối đa để kịp thời tiêu thoát nước trên địa bàn. Ảnh: Phương Thúy
Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Hiện nay huyện chỉ đạo các địa phương tập trung tiêu úng cho các diện tích sản xuất nông nghiệp, chủ yếu vùng dọc sông Cấm; Tiếp tục theo dõi hệ thống hồ đập trên địa bàn để khắc phục ngay các sự cố phát sinh; theo dõi mực nước triều lên xuống để phối hợp với Công ty Thủy lợi Nam vận hành hệ thống tiêu nước tối đa tại các ba ra Nghi Quang, Thượng Xá, Nghi Khánh, Rào Đừng Nghi Thái.

Huyện đang chỉ đạo các xã có cống tiêu đóng mở vận hành tối đa mở thông tất cả các cống, vớt bèo, khơi thông dòng chảy… tiêu thoát nước nhanh nhất.

Đinh Nguyệt

Diễn Châu: 50% diện tích lúa hè thu bị ngập nước

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Diễn Châu cho biết, lượng mưa 250mm và gió giật cấp 5 - 6 đã làm cho 4.500 ha lúa hè thu, chiếm 50% diện tích bị ngập trong nước, 1.900 ha vừng, 50 ha dưa hấu và hàng trăm ha rau cũng bị nhấn chìm trong nước.

50ha dưa hấu ở Diễn Châu bị ngập nước suốt 4 ngày qua. Ảnh: Mai Giang
50ha dưa hấu ở Diễn Châu bị ngập nước suốt 4 ngày qua. Ảnh: Mai Giang

Cùng với đó, 100 ha ao nuôi trồng thủy sản ở Diễn Vạn và Diễn Trung bị tràn bờ,thiệt hại hàng tỷ đồng.

Huyện chỉ đạo vận hành 100% công suất 30 cống tiêu qua đê, đặc biệt cống Diễn Thành đã mở cả 3 cửa để xả nước trên sông Bùng.

Mai Giang

Đô Lương: Hàng trăm ha ngô, lạc mất trắng

Sáng sớm ngay sau khi bão tan, nhiều cánh đồng ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương nước ngập mênh mông. Theo thống kê, toàn xã có trên 100ha lúa bị ngập chìm trong nước, 10ha ngô vụ thu đổ ngã, 20 ha lạc và đậu bị hư hỏng hoàn toàn.

Hơn 300ha ngô hè thu trên địa bàn Đô Lương bị gãy đổ. Ảnh: Ngọc Phương

Hơn 300ha ngô hè thu trên địa bàn Đô Lương bị gãy đổ. Ảnh: Ngọc Phương

Ông Tô Hoài Bao - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: “Diện tích ngô vụ thu của bà con trồng được gần 2 tháng, giống C919. Nếu không đổ ngã mỗi sào sẽ thu hoạch được khoảng 1,5 tạ hạt, trị giá 1 triệu đồng. Tính ra 10ha ngô trên địa bàn xã thiệt hại khoảng 200 triệu đồng”.

Hiện nay, toàn huyện Đô Lương có trên 400ha ngô vụ thu trồng ở vùng đất bãi ven sông và đất màu. Do bị ngập nước bở gốc đã vài ngày nay, kết hợp gió bão khá mạnh đêm 18/7, rạng sáng 19/7 đã làm trên 300 ha ngô bị đổ ngã, ngập nước.

Ngoài ra, toàn huyện có gần 100 ha lạc hè thu trên đất màu cũng bị ngập nước trong vài ngày qua.

Huyện Đô Lương chỉ đạo các địa phương tích cực khơi thông hệ thống kênh mương. Riêng diện tích trên 300ha cá nuôi ở các ao hồ, bà con đang khẩn trương quây lưới, tránh cá thất thoát.

 Ngọc Phương

Quỳnh Lưu: Gần 2.900 ha hoa màu bị ngập trắng

Theo báo cáo nhanh từ Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, qua nắm bắt tại 33 xã, thị trấn trên địa bàn, cơn bão số 3 đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Theo đó, toàn huyện có 1.819 ha lúa hè thu và gần 1.000 ha rau màu, ngô bị ngập nước; có 243 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do mưa ngập; 60 ha rừng, 25 cột điện bị gãy đổ; 3 nhà tốc mái và 145 nhà dân bị ngập; đặc biệt có 15.000 tấn muối của bà con diêm dân bị nước tràn vào.

Rau màu bị ngập ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng
Rau màu bị ngập ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

Những địa phương bị thiệt hại về rau màu nặng nhất là Quỳnh Minh, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lương; nuôi trồng thủy sản là Quỳnh Hậu, Quỳnh Thanh, Quỳnh Diễn. Nhiều nhà dân các xã ở Quỳnh Châu, thị trấn Cầu Giát và Quỳnh Mỹ bị ngập.

Thanh Chương: Trên 1. 000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng

Theo thống kê ban đầu, đến nay toàn huyện Thanh Chương đã có trên 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Tập trung chủ yếu ở các xã vùng Bích Hào và Xuân Lâm. 

Ước tính trên toàn tỉnh có hơn 20.000 ha lúa bị ngập, hơn 5.000 ha hoa màu bị hư hại thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Nhiều diện tích lúa và hoa màu ở Thanh Chương bị ngập úng. Ảnh: Hữu Thịnh
Nhiều diện tích lúa và hoa màu ở Thanh Chương bị ngập úng. Ảnh: Hữu Thịnh

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.