Nghệ An: Hội thảo Nâng cao hiệu quả phối hợp đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

(Baonghean.vn) - Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới là trách nhiệm chung của các cấp và các đơn vị, địa phương để thực hiện tốt công tác này cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương và Trường Chính trị tỉnh.

Sáng 31/3,Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An. Triển khai Đề án số 35- ĐA/TU ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2020- 2025.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị.
Quang cảnh hội thảo: Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG PHỐI HỢP ĐÀO TẠO

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ "vừa hồng vừa chuyên" củng cố hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh; tạo thế và lực để hoàn thành những tiêu chí, nhiệm vụ đặt ra.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, với sự chủ động, tích cực, sáng tạo, công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các nhiều mặt công tác.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

“Hội thảo Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công tác cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An. Triển khai Đề án số 35- ĐA/TU ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy" về bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2020- 2025 nhằm phát huy những kết quả đã đạt được.

Đồng thời Hội thảo nhằm đưa ra những kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trong tình hình mới”- đồng chí Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh.

Báo cáo công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2020 cho thấy, hàng năm Trường Chính trị tỉnh đã chủ động phối hợp, tham mưu xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động, hội nghị cấp tỉnh.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Trong công tác phối hợp tổ chức triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giai đoạn 2016 -2020, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vụ hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Theo đó, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp và trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng 311 lớp với 22.306 học viên.

Cùng đó, Trường Chính trị tỉnh phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức viên chức; phối hợp biên soạn nội dung, chương trình các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, các lớp bồi dưỡng đặc thù; tổ chức các hội nghị báo cáo chuyên đề; phối hợp quản lý giảng viên, học viên, thực hiện công tác chủ nhiệm.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Tại Hội thảo các ý kiến tham luận của đại biểu tập trung đánh giá kết quả phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữa Trường Chính trị tỉnh với các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, trung tâm chính trị cấp huyện thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Các ý kiến tham luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc giữa các đơn vị trong quá trình phối hợp. Thảo luận về xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ mà trọng tâm là đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Đại biểu huyện Yên Thành phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu huyện Yên Thành phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu đề xuất những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoạt động bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và các trung tâm chính trị cấp huyện, giai đoạn 2020 – 2025.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các cơ quan đơn vị.

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng đổi mới, phong phú đáp ứng nâng cao kỹ năng, trình độ của cán bộ, góp phần tham mưu cho tỉnh trong việc chỉ đạo kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Đồng tình với các hạn chế nêu ra trong quá trình thực hiện phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ ra hạn chế bao trùm nhất trong công tác phối hợp đó là chưa có cơ chế linh hoạt để giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn trong quá trình phối hợp.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thông, nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của từng cơ quan, đơn vị khác nhau trong từng thời điểm, giai đoạn khác nhau vì có cơ cấu cán bộ khác nhau.

Tuy nhiên kế hoạch đào tạo bồi dưỡng còn mang tính yêu cầu chung, bổ đầu không tính đến sự khác biệt trong từng giai đoạn và thời điểm cụ thể. Đi cùng với đó bất cập quy định về độ tuổi, hình thức đào tạo dẫn đến kế hoạch đào tạo, mở các lớp không thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

Định hướng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cùng hướng đến mục tiêu trọng tâm xuyên suốt là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Sự phối hợp các cấp, ngành nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu ngày càng cao, đa dạng, phong phú về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ; đảm bảo tính hiệu quả, đáp ứng mong muốn của học viên và quyền lợi của giảng viên. 

Hội thảo chứng kiến Lễ Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Hội thảo chứng kiến Lễ Ký kết chương trình phối  hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Để công tác phối hợp tốt thì chất lượng giảng viên của Trường Chính trị và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành, thị phải được nâng lên. Quá trình phối hợp giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị cần phải linh hoạt, sáng tạo, mạnh dạn đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong điều kiện các quy định chưa có sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đối với Trường Chính trị tỉnh cần tăng cường phối hợp với các cấp ủy, các sở, ban, ngành hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy học tập; đáp ứng về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đối với sở, ban, ngành, huyện, thành, thị cần quan tâm tạo mọi điều kiện để cán bộ tham gia các lớp học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.