Nghệ An: Hơn 250 nghìn lượt cán bộ, hội viên thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026” đã thu hút hơn 250 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia và đã có 24 giải cá nhân và 6 giải tập thể được trao.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Cửa Lò tiếp thu quán triệt Nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp thông qua hệ thống trực tuyến. Ảnh: Vương Giang

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Cửa Lò tiếp thu quán triệt Nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp thông qua hệ thống trực tuyến. Ảnh: Vương Giang

Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đi vào cuộc sống gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ và để thực hiện đúng phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Xuất phát từ nhận thức, đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp vào cuộc sống hiệu quả, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên, phụ nữ biết và hiểu được nội dung nghị quyết, từ đó tạo ra hành động, vì thế công tác tuyên truyền, phổ biến, chuyển tải tinh thần Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đến với cán bộ, hội viên, phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Ngoài huy động một cách tối đa cán bộ hội các cấp tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức trực tiếp và thông qua kết nối trực tuyến đến 458 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với 4.495 cán bộ hội các cấp tham gia; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đến hội viên phụ nữ thông qua sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ ở các khu dân cư; qua cổng thông tin điện tử và bản tin Phụ nữ Nghệ An; qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quỳnh Lưu tham gia cuộc thi trực tiếp “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Ảnh: Vương Giang

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quỳnh Lưu tham gia cuộc thi trực tiếp “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Ảnh: Vương Giang

Đặc biệt để tạo sự lan toả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đến phạm vi rộng lớn các hội viên, phụ nữ và nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Cuộc thi được tổ chức theo tuần, mỗi tuần, ban tổ chức đưa ra bộ câu hỏi gồm 10 câu liên quan đến các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI.

Trong vòng 1 tháng tổ chức với 4 tuần thi (từ ngày 20/6 đến ngày 18/7/2022), ban tổ chức đã nhận được 255.394 lượt người tham gia dự thi thuộc 21 huyện, thành, thị xã và 3 đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Kết quả, qua 4 tuần thi, ban tổ chức đã trao 24 giải cá nhân (gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba); 6 giải tập thể cho các đơn vị có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất. Giải Nhất thuộc về đơn vị Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, 2 giải Nhì thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, 3 giải Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, Anh Sơn.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được xây dựng với tinh thần chung “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” với các “trụ cột” chủ yếu: Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em yếu thế; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, đồng hành cùng phụ nữ biên cương; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.