Nghệ An: Rút kinh nghiệm huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 29/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh.

Quý I năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt các mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tổ chức cho bộ đội xuất ngũ và đón quân nhân xuất ngũ về địa phương đúng quy định. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đầy đủ nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác dân vận, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát các khâu, các bước trong tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, hội thao đánh giá kết quả, phát hiện chấn chỉnh kịp thời những nội dung còn yếu, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” theo Chỉ thị 79 ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập huấn bồi dưỡng cho các đơn vị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 như Kỳ Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hoà, Diễn Châu, riêng huyện Nghi Lộc diễn tập phòng chống lụt bão đạt kết quả tốt.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm quy tắc an toàn trong huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và trong tham gia giao thông. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong huấn luyện và hội thi, hội thao./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.