Nghệ An sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hóa cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cuộc thi hướng đến việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; khơi gợi lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An năm 2022”. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở cấp tỉnh.

Theo đó, cuộc thi nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nhiệm vụ: “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, thực hiện Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT - VHTTDL ngày 16/1/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Kỷ niệm 17 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022).

Nghệ An sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hóa cấp tỉnh  ảnh 1

Đình Hoành Sơn - Di tích Quốc gia đặc biệt ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Thành Cường

Cuộc thi hướng đến việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; giáo dục cho các em học sinh về truyền thống văn hóa - lịch sử của dân tộc; khơi gợi lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; góp phần đa dạng hóa các hình thức đưa di sản vào trường học, đồng thời tạo nên sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giúp các em mở rộng kiến thức, bồi đắp kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.

Tái hiện không gian diễn xướng dân ca ví, giặm tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân.
Tái hiện không gian diễn xướng dân ca ví, giặm tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân.

Với chủ đề “Em yêu di sản quê hương”, Cuộc thi được tổ chức dành cho đối tượng là học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mỗi huyện, thành phố, thị xã thành lập, lựa chọn 1 đội tham gia cuộc thi.

Các đội thi sẽ tìm hiểu và giới thiệu về di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: Các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghi lễ, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian (ẩm thực...), nghề thủ công truyền thống, tiếng nói chữ viết, ngữ văn dân gian...

Cuộc thi có 3 phần: Phần 1. Xây dựng clip giới thiệu di sản văn hóa của địa phương; Phần 2: Thi kiến thức chung: Thi đội tìm hiểu về di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Phần 3: Thuyết trình về 01 di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian dự kiến tổ chức cuộc thi vào tháng 12/2022 tại thành phố Vinh.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải toàn đoàn (2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và các giải Khuyến khích) và giải tiết mục cho các phần thi./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.