Nghệ An: Tạm dừng việc dạy học mầm non, kích hoạt các khu cách ly tập trung tại địa phương

(Baonghean.vn) - Trước lượng công dân trở về quê lớn, thiếu địa điểm cách ly, dự kiến nhiều trường mầm non trong tỉnh sẽ được trưng dụng trở lại làm điểm cách ly tập trung phòng chống Covid-19.

Chiều 6/10, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn hỏa tốc số 7468/UBND-KGVX về việc kích hoạt các khu cách ly tập trung tại các địa phương  gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố và thị xã.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: TC
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: TC

Công văn nêu rõ, trong thời điểm hiện nay, số lượng công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê tăng đột biến, các khu cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải. Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức đón công dân trở về an toàn, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã kích hoạt lại các cơ sở cách ly tập trung tại địa phương để sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về, nếu vẫn không đáp ứng được thì sử dụng các trường mầm non để làm cơ sở cách ly tập trung; chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng giám sát chặt chẽ các công dân trở về; chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải để đón công dân; thời gian bắt đầu từ 12 giờ ngày 6/10/2021.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tạm dừng việc dạy học mầm non.

Ở thời điểm này, nhiều địa phương ở Nghệ An đã cho trẻ mầm non đến trường học tập sau khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Tuy nhiên, trước lượng công dân trở về quê lớn, thiếu địa điểm cách ly, dự kiến nhiều trường mầm non trong tỉnh sẽ được trưng dụng trở lại làm điểm cách ly tập trung phòng chống Covid-19.

Theo thống kê: Trong ngày 5/10 và sáng ngày 6/10, Nghệ An đã tiếp nhận 1.446 người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, đang cách ly 3.286 người tại 10 điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.