Nghệ An tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ khắc phục thiên tai của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã trao 500 triệu đồng của lực lượng vũ trang thành phố gửi hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại lễ tiếp nhận, về phía Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh có Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy; Thượng tá Võ Văn Thọ - Phó Chủ nhiệm chính trị.

Đại biểu Quân khu 4 có Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh…

Các đại biểu tham dự lễ tiếp nhận. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu tham dự lễ tiếp nhận. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố nêu rõ: Bão và hoàn lưu bão số 4 đã ảnh hưởng nặng nề tới miền Trung, trong đó có Nghệ An. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hết sức bùi ngùi, xót xa khi thấy những hình ảnh tang thương của người dân bị ngập lũ, mất nhà cửa, tài sản và nỗi đau của các gia đình mất người thân trong cơn lũ dữ.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Công Kiên

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Công Kiên

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả của đồng bào Nghệ An đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do bão, lũ gây ra, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ 500 triệu đồng.

Đây là tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, là sự ghi nhớ, tri ân đồng bào, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đã nhường cơm, sẻ áo, chung tay, góp sức và đồng hành cùng thành phố trong lúc khó khăn, gian khổ, ác liệt trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Đồng thời, là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa các nội dung kết nghĩa giữa Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An bày tỏ sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An bày tỏ sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bày tỏ sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành cùng nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão, lụt.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh trao số tiền 500 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh trao số tiền 500 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Đồng Chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao Thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cho đại diện Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Đồng Chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao Thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cho đại diện Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, khẳng định tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để sớm ổn định cuộc sống, xứng đáng với sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào cả nước./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.