Nghệ An tổ chức ngày hội 'Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông'

Quang Huy - Thành Tân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 24/10, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tại huyện Quỳ Hợp. Ngày hội thu hút hơn 1.200 thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia.

Đây cũng là dịp để định hướng cho thanh niên có những hành vi đẹp, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh THPT được tổ chức dưới hình thức “Rung chuông vàng” tại Trường THPT Quỳ Hợp 1 (huyện Quỳ Hợp). Ảnh: Thành Tân

Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh THPT được tổ chức dưới hình thức “Rung chuông vàng” tại Trường THPT Quỳ Hợp 1 (huyện Quỳ Hợp). Ảnh: Thành Tân

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn xác định tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ đoàn đã đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” và các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”. Bên cạnh đó, các đội, nhóm thanh niên tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông một cách đồng bộ, hiệu quả.

Dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng các suất quà cho 14 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại địa bàn 2 huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp. Ảnh: Quang Huy

Dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng các suất quà cho 14 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại địa bàn 2 huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp. Ảnh: Quang Huy

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí Thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình tai nạn giao thông mặc dù có giảm nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp, còn xảy ra khá nhiều trong đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Vì vậy, Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2022 được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Ðoàn các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi trong quá trình tham gia giao thông của đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giảm bớt tai nạn, nhất là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia...

Nhằm hưởng ứng tinh thần “An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà” và lan tỏa văn hóa giao thông trong tuổi trẻ Nghệ An, dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng 100 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên thanh niên. Đại diện các cơ sở đoàn đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện các tiêu chí năm an toàn giao thông 2022 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông còn diễn ra các hoạt động ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên như: triển lãm tranh của thanh thiếu nhi; ra mắt đội Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự An toàn giao thông; trao tặng các suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; thăm, tặng quà các nạn nhân tai nạn giao thông; gắn biển tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông; tổ chức Hội thi Rung Chuông vàng tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông…

Nằm trong chuỗi hoạt động này, sáng 23/10, tại Trường THPT Cờ Đỏ (huyện Nghĩa Đàn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, huyện đoàn Nghĩa Đàn cũng đã tổ chức Ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hoá giao thông năm 2022 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên.

Ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Quang Huy

Ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Quang Huy

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.