Nghệ An ủng hộ, giúp đỡ xã nghèo miền Tây gần 111 tỷ đồng

(Baonghean.vn) -  Sáng 29/8, Ban chỉ đạo vận động ủng hộ người nghèo, xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An họp đánh giá kết quả thực hiện công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; triển khai nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 c
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, ngoài 108 đơn vị được phân công giúp đỡ 110 xã nghèo miền Tây còn có nhiều Tập đoàn, Tổng công ty, cá nhân, nhà hảo tâm trên cả nước  tham gia ủng hộ các xã nghèo với tổng số tiền gần 111 tỷ đồng.

Từ số tiền này đã xây mới 72  nhà và sửa chữa 33 nhà tạm bợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách; đào tạo nghề cho gần 9.500 người, trong đó có gần 1.000 người đi xuất khẩu lao động; hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả; đầu tư xây dựng trường và các công trình dân sinh…  

v
Lãnh đạo Sở Lao động & TBXH báo cáo kết quả vận động, ủng hộ xã nghèo miền Tây

Tuy nhiên, một số đơn vị huy động nguồn kinh phí giúp đỡ xã nghèo chưa nhiều, chỉ tập trung vào việc giúp đỡ những nhu cầu trước mắt chứ chưa mang tính sinh kế, định hướng lâu dài; một số xã còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phó mặc việc giúp đỡ cho các cơ quan, đơn vị… 

n
Người dân xã Quế Sơn - Quế Phong được hỗ trợ bò phát triển chăn nuôi

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả vận động, ủng hộ người nghèo, xã nghèo vùng miền tây, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp về ý nghĩa của việc ủng hộ, giúp đỡ xã nghèo miền Tây. 

Tập đoàn Viettel trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng đội tại Tân Kỳ
Tập đoàn Viettel trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng đội tại Tân Kỳ

Các thành viên Ban chỉ đạo cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đưa nội dung này vào công tác xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của cá nhân, đơn vị được phân công giúp đỡ xã nghèo và ý thức của cấp ủy, chính quyền các xã nghèo, người nghèo tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tuyên truyền kịp thời các đơn vị làm tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có các giải pháp giúp đỡ người nghèo, xã nghèo một cách hiệu quả với mục tiêu tính đến sinh kế lâu dài...

Hoàng Vĩnh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.