Ngoại trưởng Cuba bác bỏ cáo buộc sóng âm khi đang ở trên lãnh thổ Mỹ

Quan hệ Mỹ - Cuba vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu liên quan đến những cáo buộc tấn công sóng âm.

Hôm qua (28/10), Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã bác bỏ các cáo buộc về vụ tấn công sóng âm nhằm vào nhân viên người Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba, cho rằng đây là cáo buộc “hoàn toàn sai lầm”.

ngoai truong cuba bac bo cao buoc song am khi dang o tren lanh tho my hinh 1
Ngoại trưởng Cuba Rodriguez. Ảnh: Diplomat magazine

Phát biểu ở thủ đô Washington khi đang tham dự một cuộc hội thảo về người dân Cuba sinh sống tại Mỹ, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez khẳng định quyết định của chính phủ Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba dựa trên những cáo buộc bất công này là mang tính chính trị nhằm phá hoại quan hệ song phương.

Theo ông, việc để “bất kì bất đồng chính trị nào” giữa hai bên trở thành những biện pháp ảnh hưởng đến người dân hai nước là “không thể chấp nhận được và vô đạo đức”. Theo Ngoại trưởng Cuba, những căng thẳng gần đây giữa chính phủ hai nước ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba.

Ông Rodriguez nói: “Cái gọi là các vụ tấn công mà Mỹ cáo buộc là không công bằng. Bất cứ vụ tấn công nào, bất cứ vụ việc nào cũng đều là sai lầm cả. Chính phủ Mỹ đã đưa ra những quyết định vô căn cứ, nông cạn, vội vã và không thể chấp nhận được khi trục xuất 15 nhân viên ngoại giao Cuba tại Mỹ. Biện pháp này làm ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động tham tán và gây khó khăn cho nhà chức trách và nỗ lực của Cuba trong việc bố trí đi lại cho người dân Cuba sống tại Mỹ.”

Trước đó, giới chức Mỹ cho biết các vụ tấn công ở Cuba, tác động đến ít nhất 24 nhân viên ngoại giao Mỹ, có thể đã được thực hiện bằng một thiết bị phát sóng âm, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Cuba.

Cho đến nay, Mỹ chưa hề công bố bất kỳ bằng chứng nào, song đã chính thức gọi vụ việc trên là các cuộc “tấn công sóng âm” và tiến hành hàng loạt biện pháp làm leo thang căng thẳng song phương, bao gồm cả việc rút 60% số nhân viên tại Đại sứ quán của mình ở Cuba về nước và trục xuất tổng cộng 15 nhân viên của Đại sứ quán Cuba tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước tuyên bố, Cuba phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Bên cạnh đó, trong vòng 1 tháng, Mỹ cũng ngừng cấp thị thực cho người dân Cuba đến Mỹ - một động thái mà Cuba cho là “phi lý”./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.