Kinh tế

Xã Lăng Thành (Yên Thành) phát huy truyền thống, xây dựng quê hương giàu mạnh

Xuân Hoàng 23/08/2024 14:51

Từng là vùng quê khó khăn, nay Lăng Thành, huyện Yên Thành đã vươn lên thành xã nông thôn mới nâng cao.

Nâng cao đời sống cho người dân

Trong không khí cả nước hướng về chào mừng Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, xã Lăng Thành như khoác lên tấm áo mới, với gam màu tươi sáng.

vùng quê Lăng Thành đổi mới. Ảnh Xuân Hoàng
Vùng quê Lăng Thành đổi mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Cảm nhận rõ nét là các trục đường giao thông từ tỉnh lộ, đường huyện, đường xã và đường thôn, xóm đã được đầu tư nâng cấp. Các công trình phúc lợi: Trụ sở hành chính xã, nhà văn hoá các xóm, trường học các cấp, Trạm Y tế xã cũng được quan tâm đầu tư xây mới khang trang.

Chợ truyền thống và dịch vụ thương mại phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Đường làng ngõ xóm được thu dọn vệ sinh, cây xanh, hoa tươi được người dân thi đua trồng và chăm sóc. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu được trang hoàng trên các trục đường.

cổng chào xã Lăng Thành điểm nhấn của địa phương. Ảnh Xuân Hoàng
Cổng chào xã Lăng Thành điểm nhấn của địa phương, vừa được đầu tư xây dựng. Ảnh: Xuân Hoàng

Đặc biệt, địa phương vừa hoàn thành “cổng chào xã Lăng Thành” - một công trình kiến trúc vững chãi, uy nghi, mang đậm nét đẹp truyền thống, không chỉ là dấu ấn vật chất, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, lòng yêu thương và tình cảm gắn bó giữa những người con của xã với mảnh đất quê hương.

nhà văm hoá xóm Quỳ Lăng. Ảnh Xuân Hoàng
Nhà văn hóa xóm Quỳ Lăng vừa đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Xuân Hoàng

Lăng Thành được biết đến là xã bán sơn địa, diện tích tự nhiên lớn nhất huyện Yên Thành, người dân trong xã chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn có ít doanh nghiệp hoạt động, do đó việc vận động đóng góp hỗ trợ thực hiện chương trình nông thôn mới gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, xã xác định, khó khăn chính là động lực để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc huy động tối đa mọi nguồn lực.

Trường THCS xã Lăng Thành được đầu tư xây dựng khang trang
Trường THCS xã Lăng Thành được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu dạy và học. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Hồ Sơn – Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2018, xã Lăng Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đây vừa là niềm tự hào nhưng cũng đặt ra trọng trách nặng nề, đó là làm sao đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Đứng trước những khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, các hội, đoàn thể xã Lăng Thành đã đoàn kết, chung sức đồng lòng và thu về “trái ngọt” là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Hạnh phúc đang hiện hữu trong từng mái nhà, ngõ xóm, con đường cùng niềm phấn khởi của 2.110 hộ dân nơi đây khi đời sống vật chất, tinh thần nay đã được nâng cao.

sản phẩm mật ong Làng Cầu của xã Lăng Thành đạt sao OCOP. Ảnh Xuân Hoàng
Sản phẩm mật ong làng Cầu của xã Lăng Thành đạt sao OCOP. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Minh chứng cho sự đổi thay ở Lăng Thành là thu nhập bình quân của xã năm 2023 đạt 57,7 triệu đồng/người/năm, cao gấp 3 lần so với năm 2015. Nhờ lồng ghép nhiều nguồn lực cùng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,79%. Năm 2022, trên địa bàn xã có sản phẩm “Mật ong Làng Cầu” của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Lăng Thành được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao; Năm 2023, được công nhận sản phẩm Tổ hợp tác chăn nuôi “Gà đồi Phú Sơn” đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có nhiều mô hình: nuôi bò lai Sind từ nguồn chính sách xây dựng chương trình nông thôn mới hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản; chăn nuôi trâu, bò hàng hóa và mô hình chăn nuôi lợn rừng cho thu nhập cao.

Về sản xuất nông nghiệp có mô hình bí xanh tập trung 4ha; Mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp thương hiệu “Đồ nhà quê” ở xứ đồng Đồng Giữa với quy mô 5 ha. Năm 2023, Đảng bộ được công nhận "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu”.

Trên địa bàn Nghệ An ngày càng có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Ảnh Xuân Hoàng
Trên địa bàn xã Lăng Thành ngày càng có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Nổi bật là triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường mẫu trung tâm xã, đường vào các xóm tổng 2,5km, lề đường, mương, được đặt cống hộp, trồng cây xanh, đường hoa chậu cảnh và có hệ thống điện chiếu sáng.

Xã đã và đang đầu tư nâng cấp xây dựng nhiều hạng mục cơ sở vật chất phục vụ dạy học trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn Quốc gia; Các tuyến đường giao thông nông thôn đều được hỗ trợ các xóm xây dựng mương rãnh thoát nước theo cơ chế của nghị quyết HĐND xã.

hệ thống giao thông trên địa bàn xã Lăng Thành đã được nâng cấp. Ảnh Xuân Hoàng
Toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn xã Lăng Thành đã được nâng cấp. Ảnh: Xuân Hoàng

Hệ thống đường giao thông cơ bản được bê tông hóa và cứng hóa từ đường xã, xóm. Đường trục xã, liên xã, xóm trở lên được lắp đặt các biển báo, gờ giảm tốc đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Hệ thống kênh mương hàng năm được duy tu, bảo dưỡng và xây mới đáp ứng được việc tưới, tiêu trên toàn xã.

Lưới điện đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo, thay mới đảm bảo công suất, an toàn, phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh cho nhân dân.

Phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Về xã Lăng Thành hôm nay, đi đến đâu cũng được nghe người dân tự hào về sự đổi thay một cách rõ nét. Để được như vậy là nhờ có đội ngũ cán bộ Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc năng động, dám nghĩ dám làm và sự đồng thuận của người dân.

đình sừng. Ảnh Xuân Hoàng
Xã Lăng Thành có một ngôi đình cổ đã được nhiều người gần xa biết đến. Đình có tên gọi là đình Sừng. Năm 2004, đình Sừng được công nhận Di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Xuân Phiên, hơn 45 năm tuổi Đảng, ở xóm Quỳ Lăng vui mừng nói: “Lăng Thành bây giờ đổi thay nhiều. Giao thông đi lại thuận lợi, nhà cửa khang trang, thôn xóm sạch đẹp. Phải khẳng định, để có được thành quả như ngày hôm nay, vấn đề cốt yếu là đội ngũ cán bộ địa phương năng động, đoàn kết, Nhân dân phấn khởi tin tưởng”.

Trong suốt nhiều năm địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, ngoài huy động nội lực từ dân, việc huy động nguồn lực từ con em xa quê cũng đạt hiệu quả cao. Đây là một trong những nguồn lực lớn bởi Lăng Thành có truyền thống hiếu học, sau khi học hành xong, con em có công ăn việc làm ổn định ở các thành phố lớn trong và ngoài nước. Vì thế khi kêu gọi con em đóng góp tiền của gửi về giúp quê hương xây dựng nông thôn mới, ai cũng đồng tình ủng hộ.

Điển hình như Đại tá Quân đội Cung Đình Lưu (xóm Quỳ Lăng) đã đầu tư xây dựng công trình cổng chào xã, như một món quà vô giá gửi tặng quê hương. Anh Hoàng Danh Duẩn ở xóm Đồng Bàn đang làm việc ngoài tỉnh, nhiều năm liền đã đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng quê hương... và nhiều điển hình cá nhân, tập thể khác đã có những đóng góp đáng kể về vật chất, tinh thần. Với họ, quê hương chỉ có một, vì thế dù đi đâu hay làm gì vẫn luôn hướng về nơi “chôn rau cắt rốn”.

cánh đồng lúa hè thu . Ảnh Xuân Hoàng
Dịp này, những cánh đồng lúa hè thu của xã Lăng Thành chín vàng bên những thôn, xóm trù phú. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Hồ Sơn cho rằng: Những giá trị từ xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã kết tinh thành “trái ngọt”, tạo động lực thúc đẩy khối đại đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng Lăng Thành ngày càng văn minh, hiện đại hơn.

Với phương châm xây dựng nông thôn mới “có điểm xuất phát, nhưng không có điểm kết thúc” địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; sự chung tay ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và khơi dậy tiềm năng lợi thế, không ngừng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong giai đoạn 2018-2023, Lăng Thành đã đầu tư hơn 231 tỷ đồng vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, ngân sách trung ương 3,214 tỷ đồng (chiếm 1,39%); Ngân sách tỉnh hơn 75 tỷ đồng (chiếm 32,7%); Ngân sách huyện 9,3 tỷ đồng (chiếm 4,02%); Ngân sách xã gần 11 tỷ đồng (chiếm 4,75%); Nhân dân đóng góp và tự đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất, kinh doanh hơn 132 tỷ đồng (chiếm 57,14%).

Mới nhất
x
x
Xã Lăng Thành (Yên Thành) phát huy truyền thống, xây dựng quê hương giàu mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO