Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa Putin và Trump

Tình hình ở Syria và Ukraine sẽ là chủ đề chính của cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump được tổ chức vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp sẽ gặp nhau tại Phần Lan vào ngày 16/7. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp sẽ gặp nhau tại Phần Lan vào ngày 16/7. Ảnh: Sputnik
"Tình hình ở Syria và Ukraine sẽ là chủ đề chính của cuộc đàm phán giữa Trump và Putin tại Hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki", ông Pompeo cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Emirates Sky News Arabia. Ngoại trưởng Mỹ đã đến thăm UAE ngày 10/7.

Ông Pompeo lưu ý rằng Mỹ đang làm việc "với tất cả các bên để buộc Nga, Syria và Iran phải tuân thủ các thỏa thuận chính trị" UAR. Theo Ngoại trưởng Mỹ, đàm phán về Syria sẽ dẫn đến việc xây dựng hiến pháp mới và một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, đáp ứng hy vọng của người Syria, chấm dứt bạo lực và cho phép hàng triệu người tị nạn trở về nhà.

"Washington nhằm tạo điều kiện để đạt được giải pháp chính trị", ông Pompeo nói thêm rằng Iran và quân đội Iran phải rời khỏi Syria vì họ không có lý do gì để ở lại đất nước này.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.