Ngư dân Nghệ An vào mùa cá trích

(Baonghean.vn) - Từ tháng 1 đến tháng 4 là thời điểm cá trích béo và ngon nhất trong năm nên ngư dân thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tranh thủ thời tiết thuận lợi sau Tết, ra khơi đánh bắt.
Sau những ngày nghỉ Tết, từ mồng 3 Âm Lịch đến nay các tàu thuyền của ngư dân phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai lại nối nhau ra khơi đánh cá và cập bến sau vài ngày với đầy khoang cá trích.
Sau những ngày nghỉ Tết, từ mồng 3 Âm lịch đến nay, các tàu thuyền của ngư dân phường Quỳnh Dị,  thị xã Hoàng Mai nối đuôi nhau ra khơi đánh cá và cập bến sau vài ngày. Ảnh:  Thanh Thủy
Tàu của anh Nguyễn Văn Mười, khối Phú Lợi ra khơi mồng 6 Âm Lịch, đánh bắt ở khu vực gần Đảo Mắt. Sau 2 ngày, thời tiết thuận lợi, gặp trúng luồng cá lớn nên đã khai thác được 17 tấn.
Tàu của anh Nguyễn Văn Mười, khối Phú Lợi (Hoàng Mai) ra khơi mồng 6 Âm lịch, đánh bắt ở khu vực gần đảo Mắt. Sau 2 ngày, thời tiết thuận lợi, gặp trúng luồng cá lớn, đã khai thác được 17 tấn cá trích. Ảnh: Thanh Thủy
Ngay khi cập bến, các thương lái đã chờ sẵn để thu mua với giá dao động 10.000-10.500 đồng/kg.
Ngay khi cập bến, các thương lái đã chờ sẵn để thu mua cá trích với giá dao động từ 10.000 -10.500 đồng/kg. Ảnh: Thanh Thủy
Theo chia sẻ của các ngư dân, từ tháng 1 đến tháng 4 là mùa cá trích sinh sản nhiều nhất và cũng béo nhất nên bà con tập trung ra khơi đánh bắt cá trích. Mỗi chuyến ra khơi tùy từng tàu to, nhỏ và lao động có thể được vài tạ cá đến hàng tấn cá trích.
Theo chia sẻ của  ngư dân, từ tháng 1 đến tháng 4 là mùa cá trích sinh sản nhiều nhất và cũng béo nhất nên bà con tận dụng những ngày thời tiết thuận lợi ra khơi đánh bắt. Ảnh: Thanh Thủy
Cá trích sẽ được vận chuyển đến các nhà máy chế biến thức ăn hoặc làm thương phẩm cho các nhà bè nuôi hải sản. Hiện Hoàng Mai có gần 100 tàu nhỏ khai thác gần bờ. Đầu năm mới, những chuyến biển ngắn ngày nhưng bội thu đã giúp bà con có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Cá trích được thương lái thu mua, vận chuyển đến các nhà máy chế biến thức ăn hoặc làm thương phẩm cho các nhà bè nuôi hải sản. Hiện Hoàng Mai có gần 100 tàu nhỏ khai thác gần bờ. Đầu năm mới, những chuyến biển ngắn ngày nhưng bội thu đã giúp bà con có thêm thu nhập. Ảnh: Thanh Thủy

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.