Xã hội

Người con xứ Nghệ Lê Thị Bạch Cát được truy tặng danh hiệu 'Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân'.

Mỹ Hà 21/09/2024 11:30

Lê Thị Bạch Cát là người con của thị xã biển Cửa Lò và là nữ biệt động kiên cường, dũng cảm. Năm 2024, chị vừa được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Ngày 20/9/2024, Chủ tịch nước vừa ký Quyết định số 934/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn và liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát - nguyên Quận uỷ viên, nguyên Bí thư Quận đoàn, nguyên Bí thư Chi bộ Võ trang tuyên truyền liên Quận 2 - 4 (nay là Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Việc được truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” là sự ghi nhận xứng đáng cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc.

Chân dung Liệt sỹ Lê Thị Bạch Cát
Chân dung liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát. Ảnh: tư liệu

Riêng tại Nghệ An, việc liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát được truy tặng là niềm vinh dự to lớn đối với nhân dân tỉnh nhà.

Lê Thị Bạch Cát sinh ngày 10/10/1940, là con út trong một gia đình nhà nho tại xã Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (nay là phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò). Năm 1958, sau khi thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm thể thao Trung ương, bà được trường giữ lại làm giảng viên.

Tháng 4/1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày càng diễn ra ác liệt, bà được tổ chức chọn về học tập trường cán bộ đi B ở Phú Thọ và được điều động vào Nam chiến đấu và được điều về công tác ở Thành đoàn Sài Gòn, tham gia lực lượng biệt động trong nội thành với bí danh Sáu Xuân.

Quá trình hoạt động tại Sài Gòn, để tạo cho mình một vỏ bọc hợp pháp, bà phải trải qua đủ nghề: Thợ may, làm nón, bán rau cải, chanh ớt... vừa tự kiếm sống, vừa thu thập tin tức xây dựng cơ sở cách mạng.

Chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà được Khu ủy chuyển đến liên quận 2 - 4 với chức danh Quận ủy viên, Bí thư Ban Chấp hành Thanh niên quận 2 (nay là quận 1), Bí thư Chi bộ võ trang tuyên truyền liên quận 2 - 4.

445412665_895944265670672_4760804707517982617_n(1).jpeg
Ngôi trường mang tên người nữ chiến sĩ cách mạng Lê Thị Bạch Cát tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: NTCC

Nhận nhiệm vụ mới, sát thời điểm Xuân Mậu Thân 1968, bà đã vận động, xây dựng lực lượng, tổ chức vận chuyển tập kết vũ khí, phối hợp cùng các đội vũ trang của quận đội và các đơn vị biệt động khác chuẩn bị cho cuộc nổi dậy.

Bà cũng trực tiếp chỉ đạo phát động nhân dân nổi dậy trong đợt 1 của chiến dịch, tấn công các khu vực Phạm Ngũ Lão, Bến Chương Dương, hẻm Hiệp Thành, Bến Vân Đồn.

Sáng 5/5/1968, bà cùng đồng đội trực tiếp chỉ huy liên quận 2 - 4 đặt tại nhà 225/4 Bến Chương Dương và đã anh dũng hy sinh. Trước đó, nhận thấy sự chênh lệch lực lượng quá lớn, bà đã ra lệnh cho đồng đội rút lui để bảo toàn lực lượng còn chị ở lại chiến đấu.

Thương tiếc người nữ chiến sĩ quả cảm Lê Thị Bạch Cát, nhân dân địa phương đã lập bàn thờ bà ở đền An Nhơn, Quận 1. Sau ngày giải phóng, đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho đặt tên một con đường và một trường tiểu học ở Quận 11 mang tên Lê Thị Bạch Cát.

Năm 1985, Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Tại thị xã Cửa Lò, Trường Trung học cơ sở liên phường Nghi Thu và Thu Thủy được đặt tên Lê Thị Bạch Cát.

Mới nhất
x
x
Người con xứ Nghệ Lê Thị Bạch Cát được truy tặng danh hiệu 'Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân'.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO