Người dân Nghệ An quyên góp tiền, gạo, nhu yếu phẩm để cùng chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Ngày 4/4, một số tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tổ chức quyên góp tiền, nhu yếu phẩm ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và người dân ở các khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

*UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu đã tiếp nhận ủng hộ của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Hội Chữ thập đỏ Quỳnh Lưu trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: Việt Hùng
Hội Chữ thập đỏ Quỳnh Lưu trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: Việt Hùng

Tính từ khi phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 đến nay, UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu đã tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện gần 650 triệu đồng; trong đó tiền mặt là 438 triệu, còn lại là lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác... 

Việt Hùng

* Hội Nông huyện Nghi Lộc trao tặng tiền và các nhu yếu phẩm cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid -19 huyện Nghi Lộc tại cơ sở 2 Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh (đóng trên địa bàn xã Nghi Ân, thành phố Vinh).

Nông dân Nghi Lộc tích cực tham gia ủng hộ nông sản sạch cho khu vực cách ly. Ảnh: Tâm Bình
Nông dân Nghi Lộc tích cực tham gia ủng hộ nông sản sạch cho khu vực cách ly. Ảnh: Tâm Bình
Nhằm đồng hành cùng các cấp, các ngành tập trung phòng, chống dịch Covid - 19, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Nghi Lộc vận động cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện với trách nhiệm cộng đồng tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh.
Sau 3 ngày triển khai, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đã ủng hộ được trên 54 triệu đồng, 600 kg gạo cùng các thực phẩm, rau, quả, nhu yếu phẩm ... 
Tâm Bình

*Tổ dân cư thuộc khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa đã gửi tặng gần 100 cái bánh chưng, bánh tét và hàng chục lọ cà muối, nước uống cho những người đang cách ly và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly cơ sở 2 ở Trường Trung cấp nghề KTKT  Miền Tây.

Gần 100 chiếc bánh cùng các nhu yếu phẩm khác được người dân đưa đến tặng khu cách ly.
Gần 100 chiếc bánh cùng các nhu yếu phẩm khác được người dân trao tặng khu cách ly. Ảnh: Quang Huy

Để có những chiếc bánh, hay những lọ cà muối, hàng chục hộ gia đình ở đây đã cùng nhau góp mua gạo nếp, mua thịt, đậu, lá gong … tự tay gói bánh, muối cà, thức trắng đêm nấu bánh để kịp thời gửi tặng cho hơn 200 công dân cách ly và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ; nhằm góp phần động viên, chia sẻ, chăm lo cho các lực lượng làm nhiệm vụ, công dân cách ly; tiếp thêm sức mạnh để tập trung phòng, chống dịch Covid -19.

Quang Huy

*Ông Nguyễn Hồng Hải – Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Vĩnh Đồng, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid -19 số tiền 1.000.000 đồng. 

Bác Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Ban CT Mặt trận xóm Vĩnh Đồng xã Đồng Văn ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19
Ông Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Vĩnh Đồng, xã Đồng Văn ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hường

Được biết, ông Hải nay đã gần 70 tuổi lại hay đau ốm, thu nhập chủ yếu bằng đồng phụ cấp ít ỏi. Thế nhưng, khi nghe Ban vận động Quỹ phòng, chống  dịch. Covi-19 của xã vận động, ông đã không ngần ngại ủng hộ luôn 1 tháng phụ cấp  Trưởng Ban Công tác Mặt trận của mình.

      Nguyễn Hường 

*Đại diện Nhóm tình nguyện “Vòng tay yêu thương” đã  trao ủng hộ, tiếp sức phòng, chống dịch Covid -19 tại BĐBP Nghệ An.

Đại diện nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đã trao ủng hộ cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng
Đại diện nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đã trao ủng hộ cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Với tấm lòng, tình cảm và sự sẻ chia một phần khó khăn, vất vả với cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt trên biên giới trong phòng, chống dịch Covid-19, đại diện nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đã trao ủng hộ số tiền trên 32 triệu đồng./. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.