Người dân xếp hàng, nguyên thủ nhiều nước dự đám tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Thu Giang (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Khoảng 30 lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt ở thủ đô Paris của Pháp hôm 30/9 để dự tang lễ của cựu Tổng thống Jacques Chirac, người vừa qua đời tuần trước, hưởng thọ 86 tuổi.
Người dân xếp hàng chờ tiễn biệt cố Tổng thống Pháp. Ảnh: Yahoo
Người dân xếp hàng chờ tiễn biệt cố Tổng thống Pháp. Ảnh: Yahoo

Chirac được nhiều người dân Pháp ca ngợi vì đã khẳng định được vai trò chủ thể toàn cầu của đất nước và vì đã phản đối cuộc xâm lược Iraq năm 2003, trong khi lời buộc tội sau khi ông rời nhiệm sở rằng ông từng sử dụng sai công quỹ không ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của vị chính khách này.

Cựu Tổng thống Chirac được hưởng nghi thức danh dự kiểu quân đội tại khách sạn Invalides ở trung tâm Paris. Sau thời gian dành cho người dân thăm viếng, tỏ lòng thương tiếc đối với Chirac, linh cữu của ông được dời đến nhà thờ Saint Sulpice. Tại đây, nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước cùng các quan chức của Pháp tham dự lễ tang trọng thể. Sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp và mời các nhà lãnh đạo đến viếng cựu Tổng thống tham dự bữa trưa tại Điện Élyseé.

Thi hài của cựu Tổng thống Pháp Chirac được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse ở thủ đô Paris, trong khu đất bên cạnh nơi an nghỉ của con gái ông là Laurence, qua đời năm 2016.

Thi hài của ông Chirac đặt tại Paris hôm 29-9. Ảnh: Reuters
Thi hài của ông Chirac đặt tại Paris hôm 29/9. Ảnh: Reuters

Trong 2 ngày cuối tuần qua, hàng nghìn người đã xếp hàng bên ngoài khách sạn Invalides để chờ đến lượt vào bày tỏ lòng thành kính với ông Chirac. Quan tài của ông được phủ quốc kỳ Pháp và đặt trước một bức chân dung lớn Chirac đang mỉm cười. Remu Issons - người dân Paris, cũng nằm trong số đám đông tới đưa tiễn nhà lãnh đạo này nhận xét, Chirac là “người sở hữu quan điểm khác biệt về vai trò của bản thân, về vai trò của nước Pháp trong cộng đồng quốc tế, là người đã thể hiện nó trong các tình huống khác nhau”.

Đông đảo người dân nước Pháp cũng tập trung tại tòa thị chính ở Paris, nơi ông Chirac từng làm việc trên cương vị thị trưởng trong suốt 18 năm. Anne Firmin - một người dân khác, vừa ngước nhìn những bức ảnh Chirac chụp lại thời kỳ đỉnh cao quyền lực của ông trên chính trường, vừa bùi ngùi: “Trái tim của tôi cảm thấy rất nặng nề. Với tôi, đó là trọn cả thời thanh xuân của mình”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.