(Baonghean.vn) - Với đồng bào người dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An vào các dịp lễ, Tết, ngoài những món ăn quen thuộc thì không thể thiếu món moọc. Đây là món ăn được chế biến từ cây chuối rừng, gạo nếp nương và thịt lợn... cùng các gia vị khác tạo nên món ăn ngon.
Nhà đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội sẽ có thêm những sự bổ sung cần thiết cho HLV Kiatisak khi chiến lược gia Thái Lan chính thức tiếp quản "ghế nóng".
(Baonghean.vn) - Công trình độc đáo của kiến trúc sư Công Nguyễn tại bản Bạch Sơn, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An vừa được Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam vinh danh.
(Baonghean.vn) - Những dàn sen đá được người Thái ở bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) mang từ rừng về, trồng tự nhiên bên hiên nhà sàn, tạo nên vẻ đẹp hiếm có nơi miền biên viễn.
(Baonghean.vn) - Trước vụ lúa xuân, người Thái ở xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) bận rộn với "mùa" làm cọn nước. Cọn vừa là công trình thủy lợi, vừa là nét đẹp văn hóa lâu đời tạo nên bản sắc vùng cao xứ Nghệ.
(Baonghean.vn) -Những ngày cuối năm, một số thôn, bản của người Thái chuyên trồng rau an toàn thuộc thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương) đang tất bật chuẩn bị gieo trồng, chăm sóc các loại rau chủ lực phục vụ thị trường Tết.
(Baonghean.vn) -Bà Sầm Thị Bích (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã biến căn nhà của mình thành không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày…
(Baonghean.vn) - Với tổng điểm ba môn khối C đạt 28,75 điểm (trong đó Ngữ văn: 9,25 điểm, Lịch sử: 9,75 điểm, Địa lí: 9,75 điểm), cậu học trò nghèo người Thái Vi Văn Tuấn trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Nghệ An trong kỳ thi năm nay.
(Baonghean.vn) - Luôn đau đáu về nỗi lo bản sắc của đồng bào mình đang dần bị mai một, suốt 30 năm nay, ông Phúc miệt mài sưu tầm những cổ vật, vật dụng gắn liền với văn hóa Thái. Đến nay, ngôi nhà sàn của ông gần như là một bảo tàng thu nhỏ, với hơn 1.000 hiện vật được trưng bày.
(Baonghean.vn) - Bắt đầu từ mùa bóng 2023 này, mọi công việc chuẩn bị sẽ được hoàn tất để đến cuối năm, V-League chính thức đồng bộ với lịch thi đấu của bóng đá thế giới với mùa giải 2023-2024.
(Baonghean.vn) - Những ngày Tết Nguyên đán, người Thái ở miền Tây xứ Nghệ lại quây quần để chuẩn bị nhiều món ăn hấp dẫn cúng tổ tiên và thết đãi khách, họ hàng, con cháu. Trong đó, phải kể đến là những món ăn từ cá rất bổ dưỡng và cũng rất dân dã.
(Baonghean.vn) - Trong bộ ba trung vệ của Đội tuyển Việt Nam, qua nhiều trận đấu có thể thấy, chỉ có Ngọc Hải và Tiến Dũng đảm đương tốt nhất nhiệm vụ, còn trung vệ số 3 lần lượt được hoán đổi từ Duy Mạnh, Thành Chung, Thanh Bình và Việt Anh đều có độ “vênh” so với 2 đàn anh nói trên.
(Baonghean.vn) - Tết Độc lập ở xã Châu Hạnh (Quỳ Châu) rộn ràng tiếng cồng chiêng, hương rượu cần và bánh chưng “sừng trâu” như Tết truyền thống của cộng đồng người Thái nơi đây.
(Baonghean.vn) - Vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên phong phú đa dạng, cùng với con người thân thiện mến khách, hiện nay huyện Anh Sơn đang từng bước hình thành các điểm đến du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trở thành trung tâm “về nguồn” trên hành trình khám phá miền Tây Nghệ An.
(Baonghean.vn) -Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vừa qua, “gia đình” bóng đá Việt tham dự đủ cả 4 đội gồm ĐT U23+3, ĐT nữ, ĐT Futsal nam và ĐT Futsal nữ Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Là người dân tộc Thái, ở bản vùng sâu vùng xa của huyện rẻo cao Tương Dương, nhưng bằng niềm đam mê và có phương pháp học hợp lý, em Lô Thị Ánh Tuyết học sinh Trường PTDTBT THCS Nga My đã xuất sắc trở thành thủ khoa môn Lịch sử.
(Baonghean.vn) - Theo lời hẹn, chúng tôi cùng những tay “thợ săn” cá trên vùng đất Phủ Quỳ, trong cái lạnh của núi rừng, bì bõm lội suối bắt con khuộc khum về nấu món súp khuộc khua. Những trải nghiệm thực tế ấy đã thay cho lời “thuyết minh” về nét văn hóa ẩm thực...
(Baonghean.vn) - Gọi vía về ăn Tết dịp cuối năm là một sinh hoạt tinh thần phổ biến của người vùng cao, khiến không khí ngày Tết thêm phần ấm áp, linh thiêng, là nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, thể hiện quan niệm về thế giới tâm linh của cộng đồng dân tộc Thái. Hiện phong tục này vẫn được đồng bào Thái ở Con Cuông lưu giữ.
(Baonghean.vn) - Hàng trăm người đã đổ về hội chợ xã Yên Tĩnh, vùng từng được xem là "rốn vàng" của huyện Tương Dương để mua đặc sản của bà con vùng cao như chuột rừng khô, cá mát nướng, rau rừng... chuẩn bị cho cái Tết đang sắp đến gần.