Nhiều cá nhân, tổ chức ở Nghệ An quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Với tinh thần toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ngày 6/4, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ủng hộ lương thực, thực phẩm, thiết bị bảo hộ y tế... để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ban cứu trợ huyện Kỳ Sơn đã đến thăm hỏi động viên và trao suất quà trị giá 20 triệu đồng tiền mặt cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ các công dân đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn.

Thăm động viên và trao suất quà trị giá 5 triệu đồng cho y bác sỹ tại khu cách ly Trạm y tế xã Chiêu Lưu
Thăm động viên và trao suất quà trị giá 5 triệu đồng cho y bác sĩ tại khu cách ly Trạm Y tế xã Chiêu Lưu. Ảnh: Lữ Phú

Tại khu cách ly Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn, hiện đang có 229 công dân đang thực hiện cách ly tập trung, với 25 cán bộ, chiến sỹ, y tá và bác sĩ thuộc các cơ quan đơn vị như Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn và Đại đội cơ động C1 đang làm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc cho các công dân cách ly.

Tiếp đó Ban cứu trợ huyện Kỳ Sơn tiếp tục thăm và trao 2 suất quà mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt cho khu cách ly tập trung tại Trạm y tế xã Chiêu Lưu và Trung tâm y tế huyện, tại 2 đơn vị này hiện có 12 công dân đang thực hiện cách ly, đang được theo dõi y tế.

Tổng số tiền được Ban cứu trợ huyện Kỳ Sơn trao đợt này trị giá 30 triệu đồng, đây là số tiền được cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn huyện quyên góp bằng tiền lương, thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Kỳ Sơn. Thời gian tới Ban cứu trợ huyện Kỳ Sơn tiếp tục thành lập đoàn đi thăm và trao quà các chốt biên phòng trên địa bàn huyện.

Lữ Phú

Trường Dạy nghề số 4, Bộ Quốc phòng do Thượng tá Nguyễn Đình Đồng - Phó Hiệu trưởng dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà ủng hộ Trường Quân sự QK4 đang làm nhiệm vụ bảo đảm cách ly cho 581 công dân về từ Lào và Thái Lan.

Trường Dạy nghề số 4, Bộ Quốc phòng trao tiền ủng hộ cho Trường Quân sự Quân khu 4. Ảnh: Hồng Sương

Trường Dạy nghề số 4, Bộ Quốc phòng trao tiền ủng hộ cho Trường Quân sự Quân khu 4. Ảnh: Hồng Sương

Trao số tiền 20 triệu đồng cho đại diện Trường Quân sự QK4, đoàn công tác đã động viên, ghi nhận những cống hiến của các đồng chí cán bộ, chiến sỹ tại đây, đồng thời khẳng định sẽ luôn sát cánh chung sức, đồng lòng trong cuộc chiến chống dịch bệnh này, và hy vọng trong ngày không xa, đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc ở nước ta.

Hồng Sương

UBMTTQ huyện Anh Sơn phối hợp với LĐLĐ huyện và Hội CCB huyện trao tặng vật tư y tế cho Trung tâm y tế huyện 20 cái nhiệt kế đo thân nhiệt tiêu chuẩn châu Âu; 260 bộ quần áo bảo hộ chất lượng tốt; 1.000 cái khẩu trang y tế loại 4 lớp và 70 lít dung dịch rửa tay khô. Tổng giá trị các vật tư y tế là 94,3 triệu đồng.

Trao thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thái Hiền
Trao thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thái Hiền

 Thái Hiền

Tại Đô Lương, "Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương" trao 1.000 quả trứng cho Ủy ban MTTQ huyện, để góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho những người làm nhiệm vụ tại khu cách ly và những người dân đang cách ly tập trung để phòng chống Covid-19. Toàn bộ số trứng được “Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” vận động các thành viên và các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ.

“Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao quà ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hữu Hoàn
“Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao quà ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hữu Hoàn

Hiện nay, Nhóm đang tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các thành viên tiếp tục ủng họ khẩu trang, nước diệt khuẩn và các đồ dùng phục vụ công tác phòng chống Covid - 19.

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Đô Lương ủng hộ công tác phòng chống Covid - 19 với số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: Hữu Hoàn
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Đô Lương ủng hộ công tác phòng chống Covid - 19 với số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: Hữu Hoàn

Cũng tại Đô Lương, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đến Ủy ban MTTQ huyện ủng hộ nhiều lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và tiền mặt ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến trưa 6/4, UBMTTQ huyện Đô Lương đã nhận được số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó 1,6 tỷ đồng tiền mặt và 4 tỷ đồng tiền hàng hóa nhu yếu phẩm như: Khẩu trang, nước diệt khuẩn, xà phòng, gạo, rau củ quả…

Hữu Hoàn

Đoàn công tác của huyện Nghĩa Đàn đã đến thăm, tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đội phản ứng nhanh trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, các lực lượng Quân sự, Công an, Y tế đang làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Mỗi đơn vị 10 triệu đồng, tặng phòng Y tế huyện Nghĩa Đàn 5 triệu đồng.

Tại các nơi, lãnh đạo huyện ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng trong thời gian qua, góp phần quan trọng cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

Đức Anh

Tại Tân Kỳ, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thuốc trên địa bàn huyện đã ủng hộ các vật dụng như đồ bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn, tiền mặt và các vật dụng cần thiết cho các y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19 với trị giá hơn 10 triệu đồng.

Các tổ chức ủng hộ các thiết bị y tế và các vật dụng cần thiết
Các tổ chức trên địa bàn huyện Tân Kỳ ủng hộ các thiết bị y tế và các vật dụng cần thiết phòng chống dịch Covd-19. Ảnh: Nguyễn Hường

Nguyễn Hường

Tại huyện Quỳ Hợp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đến trao tiền và các nhu yếu phẩm cho UBMTTQ huyện để ủng hộ phòng, chống Covid - 19. Tổng số tiền và hiện vật quyên góp ủng hộ được là hơn 65 triệu đồng.

Công đoàn trung tâm Y tế Quỳ Hợp trao 15 triệu đồng mua thiết bị bảo hộ, khẩu trang lọ sát khuẩn
Công đoàn trung tâm Y tế Quỳ Hợp trao 15 triệu đồng mua thiết bị bảo hộ, khẩu trang lọ sát khuẩn. Ảnh: Thu Hường

Các cô giáo Trường Mầm non Yên Hợp (Quỳ Hợp) đã cùng nhau góp ngày lương, chung tay ủng hộ 3 tạ gạo, 4 can dầu ăn loại 5 lít, 3 bịch giấy vệ sinh…với tổng trị giá 5 triệu đồng cùng nhân dân trên địa bàn chung tay phục vụ cho khu cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Các cô giáo mầm non Yên Hợp quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm phục vụ cho khu cách ly phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Phan Giang
Các cô giáo mầm non Yên Hợp quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm phục vụ cho khu cách ly phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Phan Giang

Thu Hường - Phan Giang

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi hội viên, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 221 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 104,5 triệu đồng và lương thực, thực phẩm trị giá 116,5 triệu đồng. Tiền mặt được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện nộp vào quỹ chống dịch của UBMTTQ huyện.

Hội phụ nữ các xã, thị trấn tham gia nấu ăn phục vụ khu cách ly. Ảnh: Thanh Toàn

Hội phụ nữ các xã, thị trấn tham gia nấu ăn phục vụ khu cách ly. Ảnh: Thanh Toàn

Còn số lương thực thực phẩm quyên góp Hội cung cấp cho Ban chỉ huy quân sự huyện để bổ sung vào bữa ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tại khu cách ly tập trung Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.