Nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa ở huyện vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ , các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện miền núi rẻo cao Tương Dương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương,  bệnh binh, người có công.

bna _ Tuân 1.jpeg
Theo thống kê, trên địa bàn huyện Tương Dương hiện có 76 thương binh, 16 bệnh binh và 253 gia đình liệt sĩ. Trong những năm qua, huyện Tương Dương đã luôn quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa, vào các dịp lễ, tết đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, các gia đình chính sách, thương, bệnh binh trên địa bàn. Đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Đình Tuân
bna _ Tuân 2.jpeg
Với mục đích, gây quỹ thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động rửa xe gây Quỹ “Bữa cơm tri ân”. Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, điểm rửa xe thiện nguyện đã có khá đông cán bộ Mặt trận, hội và các đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình. Tuy không phải là những người rửa xe chuyên nghiệp, nhưng các đoàn viên, thanh niên làm việc chu đáo, nhiệt tình, mỗi người một việc, công việc được hoàn thành một cách nhanh chóng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tổ chức “Bữa cơm tri ân” và mua quà tặng các gia đình chính sách, thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuân
bna _ Tuân 3.jpeg
Nhận thấy gia đình bà Quang Thị Liên (vợ liệt sĩ), ở bản Xiêng Nứa, xã Yên Na nhà neo người, diện tích lúa chưa cấy xong, các hội, đoàn thể của xã Yên Na và bà con nhân dân đã chung tay xuống đồng giúp gia đình bà Liên cấy lúa. Ảnh: Đình Tuân
bna _ Tuân4.jpeg
Trong thời gian qua, tuổi trẻ huyện Tương Dương đã có nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách như: “Bữa cơm tri ân”, tổng dọn vệ sinh, làm vườn, đi lấy củi, thăm hỏi, tặng quà... Ảnh: Đình Tuân
bna _ Tuân 5.jpeg
Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, những năm qua, huyện đã thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đối với người có công, gia đình chính sách, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Trần Văn Toản - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tương Dương cho biết. Ảnh: Đình Tuân
bna _ Tuân 6.jpeg
Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những ngày qua, cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tương Dương đã tổ chức các đoàn đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện để dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.