Nhiều người bị tổn thương sau phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ

Theo Hữu Thanh ( TTXVN/Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo UNHCR, phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ hạn chế các đơn xin tị nạn tại biên giới Mexico có thể làm tổn thương những người buộc phải di dời khỏi bạo lực và đàn áp.
Trẻ em di cư trong hành trình theo cha mẹ tới Mỹ tại lều tạm ở Mexico City, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN
Trẻ em di cư trong hành trình theo cha mẹ tới Mỹ tại lều tạm ở Mexico City, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/9, người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Andrej Mahecic cho biết cơ quan này lấy làm tiếc đối với phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ về việc hạn chế các đơn xin tị nạn.

Phát ngôn viên của UNHCR nhấn mạnh: “Chúng tôi rất tiếc về tác động mà việc thực hiện phán quyết sẽ gây ra đối với những người xin tị nạn. Chúng tôi lưu ý rằng bất kỳ người nào chạy trốn khỏi bạo lực hoặc sự đàn áp có thể tiếp cận các thủ tục tị nạn đầy đủ, hiệu quả và được quốc tế bảo vệ.”

Theo người phát ngôn này, phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ hạn chế các đơn xin tị nạn tại biên giới Mexico có thể làm tổn thương những người buộc phải di dời khỏi bạo lực và đàn áp, những người có quyền được bảo vệ.

Ông Andrej Mahecic cho rằng sẽ còn quá sớm để suy đoán rằng phán quyết của tòa án Mỹ và chính sách của chính quyền Donald Trump có vi phạm Công ước về người tị nạn năm 1951 mà Mỹ đã phê chuẩn hay không.

Chính phủ Mexico hôm 12/9 đã lên tiếng phản đối, trong khi những người di cư đến từ Trung Mỹ lo sợ họ bị trục xuất trở về quê hương đang xảy ra bạo lực sau khi Tòa án Tối cao Mỹ cho phép Tổng thống Donald Trump siết chặt cánh cửa đối với những người xin tị nạn ở biên giới Mỹ-Mexico.

Theo phát ngôn viên của Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) Joel Millman, hiện có hơn 36.500 người di cư và người xin tị nạn đang tập trung tại biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu người trong số đó có đơn xin tị nạn chính thức vào Mỹ.

Ngày 11/9, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép thực thi các biện pháp hạn chế xin tị nạn của chính quyền Donald Trump, qua đó ngăn chặn phần lớn người di cư từ các nước Trung Mỹ có cơ hội xin quy chế này tại biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Theo Tòa án Tối cao Mỹ, những biện pháp siết chặt của chính quyền Mỹ có thể có hiệu lực do vẫn tiếp diễn tiến trình kiện tụng để chứng minh tính hợp pháp của quy định này.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.